Theo ông Alexander Mikhailov - người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị - Quân sự, khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS đã nói rằng chỉ có một hệ thống phòng không trên thế giới đủ khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga.
Nhà phân tích nhấn mạnh: "Chỉ có hệ thống phòng không S-500 của Nga mới có thể đánh chặn tên lửa Oreshnik. Và chỉ có Nga mới sở hữu một vũ khí lợi hại như vậy".
Theo ông Mikhailov, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) của Mỹ sẽ không thể đánh chặn Oreshnik, vì tên lửa Nga có khả năng cơ động trong phần quỹ đạo gần không gian, nơi nó dự kiến sẽ bị tiêu diệt.
Tạp chí Military Watch trước đây đã đưa tin rằng việc tên lửa Oreshnik, với 6 đầu đạn phi hạt nhân, nếu được phóng từ vùng Bắc Cực của Nga, có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ trong vòng vài phút.
Điều này có nghĩa là Nga đi trước Hoa Kỳ trong việc triển khai một chương trình giả định về khả năng tiến hành một cuộc tấn công phi hạt nhân vào lãnh thổ của đối thủ tiềm năng trong vòng một giờ.
Vào tháng Giêng, tờ báo Die Welt đưa tin rằng hệ thống phòng không Arrow 3 của Đức, được coi là niềm hy vọng tốt nhất của châu Âu trong việc phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo, hiện vẫn chưa đủ khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga.
Mặc dù vậy, cũng có những luồng ý kiến khác cho rằng chưa thể khẳng định hệ thống phòng không S-500 Prometheus đủ khả năng tiêu diệt đầu đạn tên lửa Oreshnik, khi đây vẫn chỉ là một vũ khí "mạnh ở trên giấy", chưa có bất cứ thành tích thực chiến nào.