Quân đội Nga đã tích trữ 71 máy bay lên thẳng loại Mi-8 và Mi-24/35 tại căn cứ không quân trực thăng ở Syzran, nơi họ cất giữ những chiếc phi cơ được gọi là "quan tài" - không còn đủ điều kiện bay.
Các hình ảnh vệ tinh đã được một nhà phân tích của dự án OSINT công bố trên trang X của anh ta và thu hút sự quan tâm lớn từ ấn phẩm Military Watch (MW).
Kể từ năm 2022, đã có 31 máy bay mới xuất hiện tại đó. Đây có thể là những chiếc trực thăng đã hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng trong hoạt động chiến đấu. Chúng có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp phụ tùng thay thế để duy trì hoạt động của phi đội hiện có.
Một số máy bay trực thăng đang trong tình trạng bị tháo dỡ một phần, điều này càng củng cố giả thuyết trên.
Vào năm 2023, giới truyền thông biết được rằng Nga đã yêu cầu lấy lại hơn 100 động cơ đã bán trước đó cho Ai Cập, Pakistan, Belarus và Brazil.
Trước đó hồi tháng 4 năm 2022, một phái đoàn Nga đã đến Cairo và hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi về việc mua lại 150 động cơ dành cho máy bay trực thăng Mi-17 đã được bán cho nước này.
Theo kết quả đàm phán, dự kiến các động cơ sẽ được trả lại cho Liên bang Nga vào tháng 12 năm 2023.
Tại Pakistan, Nga yêu cầu 4 động cơ từ các trực thăng Mi-35M đã bán, tại Belarus là 6 động cơ từ Mi-26, và tại Brazil - 12 động cơ từ các máy bay Mi-35M đã ngừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố họ đã từ bỏ thỏa thuận này.
Số lượng trực thăng Mi-8 đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ước tính khoảng 300 chiếc.
Đồng thời, số lượng thực tế còn lớn hơn nhiều khi những phương tiện này cũng được vận hành bởi các cơ quan thực thi pháp luật và nhà nước khác - Cơ quan An ninh Liên bang, Lực lượng Biên phòng, Vệ binh Quốc gia và một số bộ như Tình trạng khẩn cấp.