Chế tạo tàu quét mìn tiên tiến cho Hải quân Nga

GD&TĐ - Nhà máy đóng tàu Sredne-Nevsky (thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga) đã thả nổi thành con tàu rà quét mìn của Đề án 12700 Pyotr Ilyichev.

 Tàu Pyotr Ilyichev. Ảnh TASS.
Tàu Pyotr Ilyichev. Ảnh TASS.

Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga tại buổi lễ hạ thủy cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau chế tạo một con tàu mới. Đề án này đã chứng minh được giá trị của chúng trên biển, đồng thời chứng minh được đây là một con tàu tuyệt vời".

Người đứng đầu Hải quân cho biết, đề án 12700 lớp Alexandrit sẽ được tiếp tục. Theo truyền thống, tàu chiến đã được làm lễ trước khi hạ thủy. Trong khi thả nổi, một khẩu súng đã thắp sáng bầu trời với màu sắc của quốc kỳ Nga (trắng, xanh và đỏ).

Tàu quét mìn Pyotr Ilyichev được đặt đóng vào tháng 7/2018 và là tàu chiến được sản xuất nối tiếp. Nhà máy đóng tàu này đang đóng các tàu chống mìn theo đơn đặt hàng của Hải quân Nga.

Các tàu quét mìn ven biển thuộc đề án 12700 lớp Alexandrit của Nga do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz phát triển được gọi là lực lượng quét mìn thế hệ mới và được chỉ định để chống lại thủy lôi mà các tàu mới có thể gặp phải trên biển và dưới đáy biển mà không cần xâm nhập vùng nguy hiểm.

 Các tàu quét mìn có thể sử dụng các cuộc quét khác nhau. Các tàu quét mìn của Displace dự án này khoảng 800 tấn, dài 62 mét, có một phi hành đoàn của 44 người và một phạm vi hoạt động 1.500 dặm.

Các tàu rà phá mìn Đề án 12700 (tàu quét mìn) có thân tàu lớn nhất thế giới được làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối được tạo thành bằng cách truyền chân không. Ưu điểm của  giải pháp này cung cấp độ bền cao hơn cho tàu so với tàu vỏ thép. Vỏ tàu làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối có tuổi thọ dài hơn (lên đến 30 năm) so với vỏ tàu làm bằng thép từ tính thấp trong khi trọng lượng của nó nhỏ hơn đáng kể.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ