Cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá: Nhận quyên góp hơn 3,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện Trường ĐH Hồng Đức cho biết, nhận được hơn 3,5 tỷ đồng ủng hộ từ viên chức, người lao động trong trường và một số cơ quan, tổ chức bên ngoài.

Trường ĐH Hồng Đức.
Trường ĐH Hồng Đức.

Ngày 27/3, trả lời PV Báo GD&TĐ, đại diện Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) cho biết, đã có kết luận nguyên nhân xảy ra cháy tại nhà xe của trường từ phía cơ quan Công an. Vụ cháy là bất khả kháng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, nhà trường đã phát động kêu gọi viên chức, người lao động trong trường chung tay hỗ trợ sinh viên có xe bị cháy để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên yên tâm học tập.

Phía nhà trường cũng thông tin, đã nhận được hơn 3,5 tỷ đồng tiền ủng hộ (tiền quyên góp từ viên chức, người lao động trong nhà trường là gần 3 tỷ đồng và hơn 571 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức cá nhân bên ngoài)

Toàn bộ số tiền hơn 3,5 tỷ đồng này đã được nhà trường hỗ trợ tới sinh viên bị thiệt hại xe trong vụ cháy.

“Hiện nay, Công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Sau khi có kết luận từ phía công an, nhà trường sẽ rà soát các quy trình, kiểm điểm cá nhân và tổ chức có liên quan. Nếu làm chưa tốt, chưa đúng quy định sẽ xử lý theo quy định hiện hành”, đại diện Trường ĐH Hồng Đức cho biết thêm.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, sáng 12/12/2023, xảy ra hoả hoạn tại nhà để xe Trường ĐH Hồng Đức (địa chỉ tại số 565 Quang Trung Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) khiến 339 xe các loại bị thiêu rụi.

Liên quan vụ cháy, giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách tường phía Bắc khoảng 3,3m, cách tường phía Đông khoảng 4,1m bên trong nhà để xe ký túc xá N1.

Kết luận giám định nêu nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện của xe mô tô số 3 (như trong biên bản khám nghiệm hiện trường) gây cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ nhà để xe.

Theo cơ quan Công an, từ kết quả giám định nguyên nhân của Viện Khoa học Hình sự và quá trình điều tra đến thời điểm hiện nay cho thấy, vụ cháy loại bỏ yếu tố tội phạm.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý hoạt động của nhà xe có đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ