Châu Phi: Lao động trẻ em tăng trở lại sau 2 năm dịch

GD&TĐ - Sau nhiều năm nỗ lực khắc phục tình trạng lao động trẻ em, đại dịch Covid-19 đã đẩy hàng nghìn trẻ em châu Phi trở lại làm việc.

Trẻ em châu Phi làm việc trong các đồn điền ca cao.
Trẻ em châu Phi làm việc trong các đồn điền ca cao.

Các chuyên gia, nhà hoạt động vì quyền trẻ em đang nhóm họp tại Hội nghị Thế giới lần thứ 5 về Xóa bỏ Lao động Trẻ em, Nam Phi, từ ngày 15 đến 20/5 nhằm thảo luận các biện pháp chặt chẽ hơn để bảo vệ trẻ em.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), sự gia tăng dân số, khủng hoảng tái diễn, nghèo đói cùng cực và các biện pháp bảo trợ xã hội không đầy đủ đã khiến 17 triệu trẻ em châu Phi cận Sahara, phải bỏ học lao động trong 4 năm qua.

Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính trong hơn 72 triệu trẻ em châu Phi cận Sahara, 1/5 hiện đang là lao động trẻ em. Còn các quốc gia châu Phi chiếm hầu hết 160 triệu lao động trẻ em trên thế giới.

Bà Pauline Biyong, Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục Phụ nữ và Trẻ em, cho biết: “Lấy ví dụ, luật pháp Cameroon nghiêm cấm lao động trẻ em. Nhưng chúng tôi quan sát thấy ở các thành phố, trẻ em vẫn phải làm lao động”.

Bên cạnh các yếu tố ngoại cảnh tác động, trẻ em châu Phi không được đến trường, phải đi làm từ rất sớm là do cha mẹ bắt ép. Trước vấn đề trên, các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước châu Phi đàn áp hành vi đe dọa này bằng những hình phạt nghiêm khắc.

Bà Lucy Yanana, nhà hoạt động vì quyền trẻ em ở Nigeria, cho biết: Phụ huynh cần hiểu rằng họ phải chăm sóc con cái chứ không phải con cái chăm sóc họ. Họ có thể bị phạt tiền nếu bắt con cái làm việc.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.