30 triệu trẻ em châu Phi không được học hết tiểu học

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa cho lưu hành Báo cáo chung bày tỏ nỗi lo ngại về tình trạng thất học của trẻ em châu Phi. 

30 triệu trẻ em châu Phi không được học hết tiểu học
30 triệu trẻ em châu Phi không được học hết tiểu học ảnh 1 Trẻ em tại một trại tị nạn ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Báo cáo cho biết hiện có tới 30 triệu trẻ em ở châu Phi không được học xong bậc tiểu học. Riêng các nước ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara, trong năm học 2011-2012, có tới 52% tổng số trẻ em không được đến trường, tăng 6% so với 5 năm trước đó.Theo báo cáo của hai tổ chức trên, có rất nhiều lý do khiến trẻ em châu Phi không được đến trường, trong đó có việc do sống rải rác, cách trường học quá xa trong khi phương tiện giao thông lại thiếu thốn. Ngoài ra, điều kiện kinh tế của gia đình quá khó khăn cũng khiến nhiều cháu nhỏ buộc phải ở nhà cùng cha mẹ kiếm kế sinh nhai. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa - đó là tình trạng phân biệt đối xử đối với các cháu gái, với quan niệm của gia đình và xã hội cho rằng các cháu gái không cần học hành mà chỉ cần làm "tròn bổn phận" với gia đình. Với quan niệm như vậy, tại khu vực này, rất nhiều cháu gái bị gia đình ép "lên xe hoa” ngay ở tuổi học sinh tiểu học, làm tăng mạnh tỷ lệ trẻ em bị mù chữ.Lưu hành báo cáo trên nhân kỷ niệm Ngày Trẻ em châu Phi (16/6), UNICEF và UNESCO kêu gọi chính phủ các quốc gia ở châu Phi có ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng đáng lo ngại trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay giúp đỡ để trẻ em châu Phi được thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền được học hành.
Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).