Theo thông tin hiện có, Bộ chỉ huy Mỹ dự định tăng cường lực lượng không quân chiến đấu để đối phó với các tàu không người lái (UUV) của Iran ở Vịnh Ba Tư, cụ thể là eo biển Hormuz. Trực thăng AH-64D/E Apache hiện đang được sử dụng cho mục đích này.
Mới đây Bộ Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã tuyên bố kế hoạch sử dụng máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II để "đối phó với các hoạt động của Iran ở eo biển Hormuz", loại phi cơ này đã được sử dụng để tấn công máy bay và xuồng không người lái Hải quân của Iran từ trên không và mang tới hiệu quả tích cực.
Vấn đề lớn nhất đối với các máy bay chiến đấu của Mỹ trong tình hình hiện nay là sân bay dành cho chúng.
Do Iran tấn công căn cứ quân sự của Mỹ gần như hàng ngày trên khắp Trung Đông, gồm: Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain và Jordan, cho nên việc sử dụng trực thăng Apache và máy bay tấn công A-10 phải vừa đảm bảo an toàn khi triển khai, vừa mở rộng phạm vi hoạt động, đảm bảo chúng có đủ tầm xa để tuần tra eo biển Hormuz.
Tình hình của Hải quân Mỹ với các tàu sân bay trong khu vực cũng không chắc chắn. Một chiếc được cho là đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Iran, trong khi một chiếc khác bốc cháy do sự cố kỹ thuật ở phòng giặt và buộc phải rời Biển Đỏ đến Crete, Hy Lạp.
Nếu Mỹ có kế hoạch tăng số lượng trực thăng và máy bay trên Vịnh Ba Tư để thực hiện các hoạt động tác chiến, Iran có thể đáp trả bằng cách triển khai chiến hạm được trang bị hệ thống phòng không di động (MANPADS) trong vùng biển Vịnh Ba Tư.
Trong tương lai gần, sẽ rõ ràng bên nào trong cuộc xung đột này chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đối đầu như vậy. Nhưng hiện tại mọi thứ đều cho thấy cán cân nghiêng về phía liên minh Mỹ - Israel.
Trực thăng AH-64 và cường kích A-10 dự kiến sẽ sớm thay đổi vai trò, từ săn phương tiện không người lái đến hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến Mỹ chiếm dải đất quanh eo biển Hormuz, khi các tàu đổ bộ của họ tới điểm nóng trong vài ngày nữa.