'Chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi bất ngờ được trả nợ gần 100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lee Seung Gi đã được công ty quản lý cũ trả hơn 97 tỷ đồng tiền doanh thu âm nhạc bị quỵt.

Vào sáng 21/11, Dispatch đã có bài báo độc quyền tiết lộ Lee Seung Gi bị công ty quản lý Hook Entertainment quỵt toàn bộ các lợi nhuận từ hoạt động âm nhạc trong suốt 18 năm.

Cụ thể trong khoảng thời gian này, Lee Seung Gi đã phát hành 137 bài hát và 27 album nhưng doanh thu từ âm nhạc mà anh nhận được chỉ là con số 0.

Theo báo cáo tài chính từ các kênh phân phối nhạc, Lee Seung Gi đã kiếm được khoảng 9,6 tỷ won (khoảng 175,6 tỷ đồng) từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022. Nếu gộp lợi nhuận cả 5 năm trước đó (từ 2004 đến 2009), lợi nhuận mà Lee Seung Gi phải nhận được vượt mốc 10 tỷ won (183 tỷ đồng).

Tuy nhiên phía đại diện đã không tiết lộ các tài liệu về báo cáo tài chính từ năm 2004 đến 2009 khiến anh không thể xác minh số tiền đáng lẽ được nhận.

Ngoài ra, Dispatch cũng công bố đoạn ghi âm CEO Kwon Jin Young chửi và đe dọa tính mạng Lee Seung Gi. Sau đó, Lee Seung Gi thông báo cho Hook Entertainment về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền vào ngày 1/12.

Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi.

Mới đây theo truyền thông đưa tin, phía Công ty Hook Entertainment đã ra thông báo mới liên quan đến cáo buộc quỵt tiền với Lee Seung Gi.

Hook Entertainment cho biết: Chúng tôi chân thành xin lỗi Lee Seung Gi, người đang gặp phải khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất. Chúng tôi đã chuyển dữ liệu liên quan về tài chính đến Lee Seung Gi vào đầu tuần này và dựa trên dữ liệu đó, chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận suôn sẻ với Lee Seung Gi.

Tuy nhiên, số tiền mà phía Lee Seung Gi yêu cầu quá khác so với số tiền thực tế mà Hook phải thanh toán với Lee Seung Gi, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận chung.

Phía Hook Entertainment không muốn tranh cãi thêm nữa về vấn đề dàn xếp tiền bạc với Lee Seung Gi, người mà chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền trong thời gian dài.

Vì vậy chúng tôi đã trả cho Lee Seung Gi tiền dàn xếp chưa thanh toán và tiền mà anh được nhận khi giá trị của tiền lãi bị trì hoãn trong thời gian qua.

Ngoài ra, Hook Entertainment cũng cho biết thêm: Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên tòa án để xác nhận rằng không còn khoản nợ doanh thu âm nhạc nào giữa Hook Entertainment và Lee Seung Gi để khép lại tranh chấp này về các khoản thanh toán doanh thu.

Chúng tôi chân thành xin lỗi Lee Seung Gi một lần nữa vì đã gây ra những hiểu lầm và tranh chấp như vậy vì bất kỳ lý do gì do hành vi sai trái của chúng tôi.

Trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên có thể đạt được một giải pháp thấu đáo và minh bạch thông qua tòa án, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó", Hook Entertainment nói.

Lee Seung Gi sinh năm 1987, là ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình và ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Anh sở hữu số lượng lớn các bài hit như Because You’re My Woman, Will You Marry Me…

Lee Seung Gi được công nhận là diễn viên và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim Brilliant Legacy (2009), My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (2010), The King 2 Hearts (2012), Gu Family Book (2013), You’re All Surrounded (2014), A Korean Odyssey và Lãng khách (2019).

Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ được trong suốt 18 năm qua, anh đã bị chính công ty của mình quỵt tiền lương và thậm chí còn dọa giết hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ