Cây đào "dị" nhất chợ hoa Vạn Phúc - Hà Nội

Khách chơi chợ hoa xuân Vạn Phúc (Hà Đông) không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh cây đào phai nửa thân nửa lũa vẫn ra hoa mơn mởn. Nó trở thành cây đào "dị" nhất đang được bày bán tại đây.

Cây đào "dị" nhất chợ hoa Vạn Phúc - Hà Nội

Cây đào có tuổi đời hàng chục năm, có nguyên một bên thân đang lũa, chỉ còn lại phần vỏ nhưng vẫn bám chắc chắn ở phần gốc chính.

Chủ nhân của cây đào cho biết, phần lũa này nguyên là một cành chính, nhưng đã bị lũa theo năm tháng, chỉ còn lại phần vỏ.

Sự khác biệt này mang đến cho cây đào một vẻ riêng: phần thân lũa ôm quanh gốc mềm mại tựa như một con rồng nhỏ. Người chơi cây hoàn toàn có thể giữ được phần lũa này chỉ bằng một vài kỹ thuật nhỏ: dùng mùn cưa và keo trộn lại với nhau thành một dạng như sáp, sau đó phết vào phần lũa tưởng như mong manh này.

Cũng bởi vẻ khác biệt đó, cây đào trở thành cây kỳ dị nhất trong chợ hoa xuân Vạn Phúc năm 2017.

Hình ảnh cây đào "dị" giữa chợ hoa Vạn Phúc:

Cay dao

Cây đào có phần thân bị lũa nguyên là một mảng vỏ cây còn sòn lại...

Cay dao
Cay dao
Cay dao
Cay dao
Cay dao

Nhìn vẻ ngoài xù xì, mục rũa nhưng nó vẫn bền bỉ bám lấy thân chính.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...