Câu chuyện cảnh sát

GD&TĐ - Chuyện thứ nhất xảy ra hồi tháng 4. Lúc 11 giờ đêm giữa tháng 4, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Adams nhận được cuộc gọi từ lực lượng tuần tra bang Colorado (Mỹ).

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Họ thông báo có một chiếc xe hơi đang chạy ngược chiều trên xa lộ liên tiểu bang. Lường trước nguy cơ xảy ra va chạm, một viên phó cảnh sát trưởng đã dùng xe công vụ chắn ngang đường, chấp nhận rủi ro cho bản thân để bảo vệ những người khác.

Đúng như dự đoán, chiếc xe đi ngược chiều kia đã lao thẳng vào xe cảnh sát. Cú va chạm mạnh đến mức, theo tờ Epoch Times, cả hai xe trượt xa hàng chục mét. Rất may không ai bị thương nặng sau cú đâm này.

Chuyện thứ hai xảy ra hồi cuối tháng 5 vừa rồi. Cảnh sát thành phố Tempe (bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ) nhận tin báo về một vụ ẩu đả giữa một người đàn ông vô gia cư và một phụ nữ gần cầu đi bộ Elmore. Cảnh sát có mặt, thẩm vấn cả hai người nhưng họ bác bỏ cáo buộc.

Trong lúc cảnh sát đang tìm kiếm dữ liệu về người đàn ông vô gia cư thì người này nhảy xuống hồ, bơi đi. Được khoảng 30m người đàn ông kia kêu cứu, nhưng cảnh sát không có động thái nào ngoài khuyên anh ta cố bơi vào. Viên cảnh sát còn nói thêm: “Tôi sẽ không nhảy theo đâu”. Người đàn ông vô gia cư đã chìm xuống nước và thiệt mạng sau đó.

Hành động dũng cảm của viên phó cảnh sát trưởng ở Quận Adams, dĩ nhiên được đông đảo dân chúng tán đồng và ngợi ca như vốn dĩ trong mắt người dân, cảnh sát là phải dám đương đầu với hiểm nguy và sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu giúp mọi người.

Tuy nhiên, cũng khó có thể quy kết cho những viên cảnh sát ở Tempe không nhảy xuống nước cứu người là thiếu dũng cảm, dù rằng những người có liên quan đã bị đình chỉ để điều tra.

Lý giải về việc cảnh sát không can thiệp nhằm cứu người đàn ông kia, Liên minh Cảnh sát Tempe cho rằng, những nhân viên có mặt tại hiện trường không được đào tạo để nhảy xuống nước cứu người và việc cố gắng cứu nạn nhân có thể gây nguy hiểm cho cả viên cảnh sát. Họ đã hành động đúng như được huấn luyện, chỉ dẫn.

Theo Giám đốc Cục Điều tra Liên bang của Mỹ (FBI), trong năm 2021, đã có 73 cảnh sát thiệt mạng khi thi hành công vụ. Thống kê trung bình cho thấy, cứ 5 ngày lại có 1 cảnh sát bị giết. Thống kê trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến 4/2021 cho thấy, số lượng cảnh sát nghỉ hưu tăng 45%, số lượng từ chức tăng 18%.

Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng cảnh sát nghỉ việc được liệt kê, ngoài lí do hiển nhiên là công việc thực tế khác quá xa những sản phẩm, hình ảnh trên TV, còn có thể thấy như: Lương bổng thấp (trong khi khối lượng công việc nhiều, áp lực và đòi hỏi hi sinh nhiều thứ), không được xã hội tôn trọng và đánh giá cao, làm việc trong thời gian dài và cuối cùng là áp lực, stress ngày càng gia tăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ