Vào ngày 1 tháng 6 năm 2025, Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn mang tên "Mạng nhện", nhằm mục đích phá hủy tiềm năng chiến đấu của lực lượng không quân chiến lược Nga.
Để thực hiện chiến dịch, máy bay không người lái Ukraine đã được gửi tới sát các sân bay Belaya, Ivanovo, Ukrainka, Olenya và Diaghilev rồi tiến hành đánh phá.
Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc tấn công vào căn cứ không quân Belaya và Olenya đã được kiểm soát một cách khách quan. Trước đó giới truyền thông biết rằng tại đây có 2 chiếc Tu-22M3, 4 chiếc Tu-95MS và 1 chiếc An-12 bị đánh trúng.

Belaya là căn cứ không quân ở vùng Irkutsk, nằm cách thành phố Usolye - Sibirskoye 18 km về phía Tây Bắc và cách Irkutsk 85 km.
Hiện nay, sân bay này là nơi đóng quân của Trung đoàn ném bom hạng nặng số 326 thuộc Sư đoàn Tarnopol - một phần của Tập đoàn quân không quân số 37.
Theo hình ảnh vệ tinh do hãng quan sát hàng không AviVector công bố, tính đến 7h30 sáng ngày 31 tháng 5, có những máy bay sau tại sân bay: 7 chiếc Tu-160, 6 chiếc Tu-95MS, 2 chiếc Il-78M, 6 chiếc An-26, 2 chiếc An-12, 39 chiếc Tu-22M3 và 30 chiếc MiG-31.
Với dữ liệu này và xem xét thành phần phi đội máy bay của Trung đoàn 326, có thể suy ra những chiến đấu cơ nào đã có mặt tại sân bay trong cuộc tấn công.
Thành phần bao gồm 15 chiếc Tu-22M3 của Trung đoàn ném bom hạng nặng 200 có số hiệu đuôi: 01, 02, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 46, 58, 67 thường trú tại Căn cứ không quân Belaya.
Ngoài ra, có lẽ còn có máy bay của Trung đoàn ném bom hạng nặng 444, trong đó có 14 chiếc Tu-22M3 đang hoạt động gồm: 03, 24, 37, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58.
Chưa dừng lại đây, căn cứ này có thể chứa máy bay của Trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng "Biểu ngữ đỏ" số 79, được phân công đến sân bay ở làng Ukrainka, bao gồm những chiếc Tu-95MS có số đuôi: 01 "Irkutsk", 02 "Mozdok", 03, 04 "Kurgan", 06, 07, 10, 20, 21, 22, 26, 28, 41, 43.
Không thể loại trừ sự hiện diện của máy bay thuộc Trung đoàn ném bom hạng nặng Sevastopol - Berlin "Biểu ngữ đỏ" số 182, có 16 chiếc Tu-95MS trong biên chế: 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, "Blagoveshchensk", 60, 61, 62.
Máy bay An-12 trong ảnh vệ tinh có thể thuộc Phi đội Không quân Hỗn hợp Độc lập số 181, còn chiếc Il-78M thuộc Trung đoàn Không quân Cận vệ Oryol số 203.


Tiếp theo, Olenya là căn cứ không quân ở tỉnh Murmansk, nằm trên bán đảo Kola, cách Murmansk 92 km về phía Nam, gần thành phố Olenegorsk.
Căn cứ không quân này là một phần của Sư đoàn ném bom hạng nặng Donbass "Biểu ngữ đỏ" số 22. Trung đoàn Không quân hỗn hợp số 40 được trang bị máy bay An-26, trực thăng Mi-26 và Mi-8/17.
Sân bay này có thể đón các máy bay của Trung đoàn ném bom hạng nặng số 121 của Sư đoàn Không quân Sevastopol "Biểu ngữ đỏ", đóng tại Engels, có 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M với tên gọi: "Vasily Reshetnikov", "Ivan Yarygin", "Nikolai Kuznetsov", "Vasily Senko", "Valery Chkalov", "Andrei Tupolev" và "Valentyn Blyznyuk".
Theo các nguồn tin mở, sự hiện diện của chiếc Tu-160M "Vasily Reshetnikov", "Ivan Yarygin", "Nikolay Kuznetsov" và "Vasily Senko", cũng như "Valery Chkalov", "Andrei Tupolev" và "Valentyn Blyznyuk" đã được xác nhận.
Ngoài các máy bay hiện đại hóa, Trung đoàn 121 còn có 9 chiếc Tu-160: "Pavel Taran", "Alexander Golovanov", "Ilya Muromets", "Alexander Molodchy", "Vitaly Kopylov", "Alexander Novikov", "Igor Sikorsky", "Vladimir Sudets" và "Alexey Plokhov".
Ngoài ra, có thể còn thêm máy bay từ Trung đoàn ném bom hạng nặng số 184, với 18 chiếc Tu-95MS, với tên riêng là "Saratov", "Vorkuta", "Moscow", "Voronezh", "Kaluga", "Veliky Novgorod", "Krasnoyarsk", "Dubna", "Samara", "Kozelsk", "Izborsk", "Sevastopol", "Smolensk" - và những máy bay có số đuôi: 17, 18, 23, 24, 25.
Hai chiếc Tu-22M3 bị bắn trúng có thể thuộc về Trung đoàn ném bom hạng nặng Cận vệ số 52, đơn vị đang vận hành 23 chiến đấu cơ loại này.
Trung đoàn bao gồm các máy bay mang số hiệu 01, 06, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, cũng như những chiếc mang tên "Mikhail Shidlovsky", "Yuri Deineko" và "Alexander Bereznyak".

Các hình ảnh được công bố trực tuyến, đặc biệt là của nhà báo Vitaliy Glaholy, cho phép chúng ta đánh giá mức độ thiệt hại của căn cứ không quân - ít nhất là 3 chiếc Tu-95MS và một chiếc An-12BT đã bị phá hủy.
Tuy nhiên điều đáng chú ý ở chỗ đây không phải là thống kê cuối cùng về số lượng máy bay ném bom chiến lược của bị phá hủy hoặc hư hại, khi Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục cập nhật hình ảnh, thường là ngay sau tuyên bố "đẩy lui cuộc tấn công" mà Moskva đưa ra.