Quân đội Nga đã nhận được hệ thống phòng không laser Silent Hunter của Trung Quốc để tiêu diệt máy bay không người lái của Ukraine. Một đoạn video về việc sử dụng vũ khí trên đã được truyền thông Nga công bố.
Tổ hợp vũ khí laser này được cho là thuộc về nhóm phòng không cơ động của đơn vị đặc nhiệm Nomad. Đoạn video đăng tải cho thấy cả cảnh thử nghiệm hệ thống laser trên tấm thép và cảnh quay bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine.
Các nhà quan sát quân sự từ kênh Telegram "Vodogray" xác định rằng đoạn phim được công bố cho thấy cảnh bắn hạ một chiếc UAV loại "Shchedryk, một chiếc Skywalker X8 và cả UAV mồi bẫy Distractor.
Đánh giá qua đoạn video được vừa xuất hiện, hệ thống laser chiến đấu này đã được Quân đội Nga sử dụng kể từ ít nhất tháng 10 năm 2024.
Silent Hunter, hay LASS (Hệ thống phòng thủ laser tầm thấp), là module vũ khí laser sợi quang 30 kW gắn trên khung gầm xe SUV, được cho là do Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc phát triển.
Tổ hợp này được trang bị radar và trạm quang học để phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu. Được biết radar có thể phát hiện đối tượng ở phạm vi lên tới 5 km, còn trạm quang học đủ khả năng bắt mục tiêu để theo dõi từ cự ly tối đa 3 km.
Phạm vi được cho là có thể bắn hạ máy bay không người lái vào khoảng 1,5 km, trong khi cự ly đủ sức làm mù camera lên tới 3 km.
Theo đoạn phim được công bố, Quân đội Nga đã đánh chặn thành công máy bay không người lái ở phạm vi hơn 1.300 mét.
Ngoài Nga và Trung Quốc, hệ thống phòng không laser đặc biệt này còn được Iran và Saudi Arabia sử dụng.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được thông tin Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho Nga.
Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức phủ nhận cáo buộc, tuyên bố rằng Bắc Kinh chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến, không loại trừ khả năng Nga đã mua tổ hợp Silent Hunter từ một nước thứ ba.
Vào tháng 5 năm 2025, Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine đã thu thập và xác nhận dữ liệu về việc Trung Quốc cung cấp thiết bị và linh kiện sản xuất đạn dược cho các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.
Theo Cơ quan Tình báo nước ngoài của Ukraine, đến đầu năm 2025, 80% thiết bị điện tử quan trọng của máy bay không người lái Nga sẽ có nguồn gốc từ Trung Quốc.