Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ

Tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng giảm và có nhiều tin đáng mừng trong cả nước những ngày qua. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa thể cho bé ra ngoài vui chơi thoải mái.

Tính từ đầu mùa dịch, các bé vui chơi trong khuôn viên nhà đã gần 3 tháng trời. Nhiều phụ huynh ngày thường để tiết kiệm thời gian sẽ nhờ đến dịch vụ chăm sóc bé như cắt tóc, gội đầu, massage... Nhưng cũng chỉ vì dịch mà nghiễm nhiên trở thành những người thợ lành nghề cho con.

Cắt tóc cho bé tại là một trong những việc mà nhiều ông bố bà mẹ đã thử làm trong mùa dịch này. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá khó, nhất là với những em bé mới chỉ vài tuổi.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết dành cho các cha mẹ về cách cắt tóc tại nhà cho bé trai theo 2 dụng cụ: tông đơ và kéo chỉ mất 10 phút. Lưu ý: với những em bé nhỏ, để đảm bảo an toàn cần phải có người hỗ trợ giữ bé hoặc thu hút sự chú ý cho bé để việc cắt tóc được thuận lợi hơn.

- Chuẩn bị: Kéo hoặc tông đơ, 1 chiếc lược, 1 chiếc khăn quàng cổ, 1 miếng bông xốp (để phủi sạch mẩu tóc dính trên da bé)

- Thực hiện: Trước hết, cha mẹ cần xác định các kiểu tóc đẹp cho bé mà phù hợp với thời tiết để thực hiện. Những kiểu tóc này có thể tham khảo tại đây. Bên cạnh đó, nên chọn những kiểu tóc đơn giản, đễ cắt.

Sau đó, bố hãy quàng chiếc khăn lên cổ và xung quanh người bé để tránh tóc dính vào người.

+ Dùng tông đơ: Việc dùng tông đơ an toàn với các bé đã biết đi và tóc dày. Với những trẻ còn quá nhỏ cha mẹ không nên dùng tông đơ.

Khi dùng tông đơ, cha mẹ xịt một chút nước để làm ẩm tóc, sau đó chỉ cần đưa tông đơ cạo đều toàn bộ tóc trên đầu bé theo hướng từ dưới (chân tóc) lên trên, 90 độ so với đầu của bé, lần lượt từng lớp một sao cho chúng có độ dài bằng nhau và ngắn nhất là xong.

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 1

Lưu ý, khi cắt bằng tông đơ nên chọn kiểu tóc cạo gọn ở hai bên mai và sau gáy cho bé để tránh mồ hôi đổ ra, gây ngứa ngáy. Phần đỉnh đầu để dài và tạo kiểu phù hợp với gương mặt bé là được.

+ Dùng kéo: Kéo thường được hỗ trợ cắt tóc cho bé theo hai kiểu mái bằng và tóc vuốt dựng.

Với kiểu mái bằng, cha mẹ hãy chải tóc của bé ra trước trán thật thẳng, dùng kéo cắt theo chiều ngang sao cho chúng bằng nhau.

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 2

Còn với kiểu tóc để vuốt dựng, mẹ dùng tay và lược để xác định độ dài tóc cần cắt, sau đó đặt kéo song song với tay, cắt đi phần tóc dài phía trên.

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 3
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 4

Tương tự đối với 2 bên gáy, tóc mái. Có thể thực hiện vài lần để có được độ dài tóc như ý.

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 5
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 6

Sau khi thực hiện cắt tóc xong, dùng miếng bông xốp đã chuẩn bị nhẹ nhàng phủi sạch tóc dính trên cổ, tai bé để không bị ngứa.

Một số kiểu tóc đẹp cho bé trai:

Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 7
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 8
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 9
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 10
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 11
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 12
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 13
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 14
Cắt tóc tại nhà cho bé trai đẹp như soái ca bằng kéo và tông đơ ảnh 15

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ