Cảnh sát Hong Kong truy bắt nhóm vũ trang cướp giấy vệ sinh trong đại dịch COVID-19

Cảnh sát Hong Kong truy bắt nhóm vũ trang cướp giấy vệ sinh trong đại dịch COVID-19

Cảnh sát cho biết một trong 3 kẻ trên được trang bị một con dao. Trưa nay (17/2), 2 đối tượng tình nghi đã bị bắt và cảnh sát đang truy tìm kẻ thứ 3. Những cuộn giấy vệ sinh bị mất được phát hiện trong một nhà khách không xa nơi chúng đánh cắp.

Chính quyền Hong Kong trước đó nhấn mạnh rằng không thiếu hụt nguồn cung ở Hong Kong. Tuy nhiên, mọi người vẫn muốn mua càng nhiều hàng tiêu dùng càng tốt vì có tin đồn thiếu các đồ nhu yếu phẩm do virus COVID-19 gây ra.

Theo số liệu hiện tại, ít nhất 57 ca nhiễm virus corona chủng mới đã được xác nhận ở Hong Kong. Vào thời điểm này, tất cả mọi người tới đặc khu này phải được cách ly bắt buộc 14 ngày.

Số người chết vì COVID-19 đã lên con số 1.770 ở Trung Quốc Đại Lục và có 71.223 ca lây nhiễm.

Theo SCMP/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.