Cần Thơ: Trường học đề nghị sinh viên cảnh giác với lừa đảo làm hồ sơ trả góp

GD&TĐ - Sau khi ghi nhận thông tin sinh viên bị lừa làm hồ sơ mua hàng trả góp, các trường ở Cần Thơ chủ động thông báo kêu gọi sinh viên cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng, ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập.

Ảnh minh hoạ (nguồn internet).
Ảnh minh hoạ (nguồn internet).

Theo  Công an quận Ninh Kiều, vừa qua Công an quận ghi nhận thông tin có hàng trăm sinh viên học tại các trường  đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. 

Các khoản nợ trên đều do đối tượng Trương Quang Anh Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản, chỉ cần nộp chứng minh thư để làm hồ sơ mua hàng trả góp chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Trương Quang Anh Đức đã dụ dỗ hơn 300 sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng, hiện nay Đức đã bỏ trốn. Các sinh viên không có khả năng chi trả, liên tục bị các công ty cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Hồ Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cần Thơ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc sinh viên Cần Thơ bị lừa đảo, nhà trường đã tổ chức họp lãnh đạo và chỉ đạo Phòng công tác sinh viên, Đoàn thanh niên thông báo đến toàn thể sinh viên trường.

"Nếu các em rơi vào trường hợp như vậy thì liên hệ nhà trường để nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ. Đến nay nhà trường cũng ghi nhận một số trường hợp sinh viên trường bị đối tượng Đức lừa", thầy Tâm thông tin.

Thầy Nguyễn Phúc Hảo, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ cho biết sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên đã tuyên truyền thông tin vụ việc đến toàn thể sinh viên trường qua các kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tuyên truyền nhắc nhở cảnh giác sinh viên, tránh rơi vào những trường hợp như trên. Hiện nay, nhà trường cũng ghi nhận 1 trường hợp sinh viên bị đối tượng Đức lừa đảo và đang được nhà trường phối hợp hỗ trợ.

Theo đại diện Công an Quận Ninh Kiều, vụ việc đã được Công an Quận tiếp nhận, đồng thời Công an Quận đã có thông báo gửi đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; đề nghị các sinh viên  đã bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay Công an  quận  để cung cấp thông tin tài liệu liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ