Cần Thơ tìm giải pháp để đầu tư phát triển giáo dục thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/5, TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học  về thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển GD&ĐT trên địa bàn TP.

Ban chủ toạ hội thảo.
Ban chủ toạ hội thảo.

Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp tổ chức, với chủ đề “Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển GD&ĐT trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, lĩnh vực GD&ĐT của thành phố cơ bản đạt được các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Trong đó thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, địa phương ở các cấp và các tầng lớp nhân dân về quan điểm “GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu.

Hội thảo lần này là dịp để đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực GD&ĐT của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, lĩnh vực GD&ĐT của TP Cần Thơ không ngừng được củng cố và mở rộng theo hướng chuẩn hóa, chất lượng; mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh ở các bậc học, cấp học ngày một nâng lên. Tính đến cuối năm 2020, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 362/459 trường, tăng 174 trường so với năm 2015, đạt tỷ lệ 78,78%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh (90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 5 trường đại học, 2 cơ sở đại học) và được mở rộng đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

Đồng thời, thông qua hội thảo, TP sẽ đề ra các giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong tình hình mới, phù hợp với sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố đề nghị các đại biểu, các nhà quản lý và các nhà khoa học tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề chính về thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đánh giá đúng thực tế, khách quan, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; những mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ở các cấp.

Đồng thời, tham vấn ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực GD&ĐT từ đó đề xuất về cơ chế, chính sách và giới thiệu các mô hình, cách làm hiệu quả về đầu tư phát triển Giáo dục có thể nhân rộng, kiến nghị các nhiệm vụ và giải pháp đầu tư phát triển GD&ĐT của thành phố đến năm 2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…