Campuchia thưởng ‘khủng’ cho VĐV giành HCV SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Campuchia chi tới gần 2 triệu USD để thưởng cho các VĐV giành được huy chương tại SEA Games 32.

Campuchia thưởng lớn cho VĐV giành HCV SEA Games 32.
Campuchia thưởng lớn cho VĐV giành HCV SEA Games 32.

SEA Games 32 đã diễn ra thành công tốt đẹp trên đất Campuchia. Chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 giành được 282 huy chương trong đó có 81 HCV, 74 HCB và 127 tấm HCĐ số huy chương kỷ lục của quốc gia này ở giải đấu truyền thống của khu vực Đông Nam Á.

Được biết, Campuchia chi khoảng gần 2 triệu USD (7 tỉ 492 triệu riel) để thưởng cho các VĐV giành được huy chương tại SEA Games 32.

Theo đó, các VĐV giành HCV sẽ nhận được 40 triệu riel, HCB là 30 triệu riel và HCĐ là 16 triệu riel. Đây là mức thưởng cứng, không liên quan gì đến bất kỳ nhà tài trợ hay doanh nghiệp nào.

Võ sĩ Pal Chhor Raksmy ở môn Vovinam của Campuchia là một trong những người giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games nhận tới 206 triệu riel tiền thưởng.

Raksmy đã giành được tổng cộng 6 huy chương, bao gồm 4 Huy chương Vàng, 1 bạc và 1 đồng từ SEA Games 32 vừa qua.

Ở kỳ SEA Games tiếp theo, Thái Lan là chủ nhà. Theo dự kiến, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 năm 2025, tại ba địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla.

SEA Games 33 sẽ là lần đầu tiên Thái Lan đăng cai đại hội kể từ năm 2007. Ở kỳ này, đoàn thể thao Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 183 HCV và tổng 408 huy chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.