‘Phải phạt thật nặng dàn trợ lý của tuyển U22 Thái Lan’

GD&TĐ - Ông Piyapong đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải phạt thật nặng dàn trợ lý của HLV Issara Sritaro.

U22 Thái Lan nguy cơ nhận án phạt sau vụ ẩu đả với U22 Indonesia ở chung kết SEA Games.
U22 Thái Lan nguy cơ nhận án phạt sau vụ ẩu đả với U22 Indonesia ở chung kết SEA Games.

Về vụ ẩu đá của U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 32 vừa qua, ông Piyapong Pue-on - cựu danh thủ của bóng đá xứ Chùa vàng chia sẻ với trang Thairath: "Về vụ bạo lực trong trận chung kết, các cầu thủ Thái Lan cần coi đó là bài học. Đặc biệt, họ phải biết kiểm soát cảm xúc, một yếu tố rất quan trọng ở một trận đấu thuộc đội tuyển quốc gia như thế này. Các cầu thủ trẻ có thể còn non nớt nhưng họ cần phải rút kinh nghiệm để không để điều này tái diễn".

"Việc các cầu thủ xung đột không mới, chúng ta đã được chứng kiến từ trước đến nay. Nhưng điều đáng nói và không thể tha thứ lần này là một số thành viên ban huấn luyện đã gây gổ với phía Indonesia. Là một HLV, họ cần ngăn cản cầu thủ của mình chứ không phải lao vào xô xát", huyền thoại Thái Lan nói thêm.

Ông Piyapong đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải phạt thật nặng dàn trợ lý của HLV Issara Sritaro, thậm chí là cấm làm nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ông Piyapong Pue-on là chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử tuyển Thái Lan và sẽ tranh cử chức chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới.

Cựu tiền đạo này từng tuyên bố sẽ đưa Thái Lan dự World Cup trong trường hợp đắc cử chủ tịch và muốn mời Kiatisak Senamuang cho ghế Giám đốc Kỹ thuật và mời HLV Akira Nishino trở về nắm quyền ở tuyển Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.