Cứu sống người đàn ông vỡ nát gan sau tai nạn nhờ phẫu thuật ‘một thì’

GD&TĐ - Nhập viện với ổ bụng chứa 1,5 lít máu do vỡ nát gan, bệnh nhân người Campuchia được các bác sĩ cứu nhờ phẫu thuật “một thì”.

Sức khỏe bệnh nhân hồi phục sau 5 ngày phẫu thuật.
Sức khỏe bệnh nhân hồi phục sau 5 ngày phẫu thuật.

Ngày 24/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân P.K.Y. (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân có biểu hiện mạch nhanh, vã mồ hôi, tụt huyết áp, bụng căng chướng và dấu hiệu mất máu cấp. Ê-kip trực kích hoạt quy trình báo động đỏ, vừa hồi sức tích cực vừa tiến hành chụp CT 128 lát cắt khẩn cấp.

BS Ngô Chí Bảo, khoa Ngoại tổng quát, cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương; trong đó nghiêm trọng nhất là tình trạng dập nát phần gan phải, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

Các bác sĩ quyết định mở ổ bụng và hút được 1,5 lít máu (gồm máu loãng và máu cục). Thay vì phải trải qua hai cuộc mổ như thông thường, Ê-kip áp dụng phương pháp phẫu thuật "một thì": Vừa hồi sức đảm bảo sinh hiệu, vừa dùng máy bấm nhu mô gan để cắt bỏ phần gan dập nát, khâu cầm máu và xử lý triệt để các tổn thương đường mật.

Theo BS Bảo, việc áp dụng kỹ thuật cao giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, tránh được biến chứng rò mật hoặc chảy máu tái phát. Chỉ 5 ngày sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân Y. ổn định, vết mổ khô, đi lại và ăn uống bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

“Vỡ gan là cấp cứu ngoại khoa phức tạp với tỷ lệ tử vong từ 10-15%. Đặc biệt, trường hợp tổn thương phối hợp (gan, thận, lách) như bệnh nhân này được xem là cuộc chiến sinh tử, cần được đánh giá và xử trí sớm để bảo toàn tính mạng người bệnh. ”, BS Bảo nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.