Cấm kỵ đặt 4 vật này trên đầu giường nếu không muốn tiền bạc tiêu tán, sức khỏe sa sút

Bạn có biết những vật cần kiêng kỵ không đặt trên đầu giường ngủ không? Nếu không biết thì nên tránh ngay từ hôm nay nhé.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không đặt gương ở đầu giường

Theo phong thủy, việc đặt gương ở đầu giường là vô cùng cấm kị. Trong phòng có người già, người yếu bóng vía càng không nên đặt gương. Vì nếu nửa đêm chẳng may tỉnh dậy mà nhìn thấy bóng mình trong gương, người đó sẽ rất sợ hãi, hoang mang, không thể ngủ tiếp và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. 

Không đặt di ảnh người quá cố

Đặt di ảnh của người quá cố khi ngủ trong bóng đêm lờ mờ khi nhìn thấy thường gây cảm giác sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía sẽ hay mơ mộng, bị bóng đè ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Hơn nữa ở giường ngủ không phải là nơi thanh tịnh, không hợp với thờ cúng linh thiêng. Nên có bàn thờ riêng, hợp với phong thủy thờ phụng, yên tĩnh thì hợp lý hơn cả. 

Dao, kiếm, đồ sắc nhọn

Cẩn thận đặt 4 vật này trên đầu giường ngủ nếu không muốn tiền bạc tiêu tán, sức khỏe sa sút-2

Những vật sắc nhọn thường mang theo tà khí, ẩn chứa những điều chết chóc, tang thương, không hợp để ở đầu giường.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, dao, kiếm thường mang theo bên mình sát khí rất nặng nên nếu để ở đầu giường bạn có thể bị nặng đầu, chóng mặt và gặp ác mộng khi ngủ.

Điều còn ảnh hưởng rất nhiều tới giao tiếp của bạn ở xã hội. Tâm tính cũng không được vui vẻ thoải mái vì luôn bị ám ảnh bởi những thứ sắc nhọn như thế. 

Búp bê

Theo truyền thuyết châu Âu cổ, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Thế nên con búp bê thường ẩn chứa những điều không mấy may mắn.

Để búp bê khiến người ta liên tưởng tới những điều kinh dị, những bộ phim ma khiến cho giấc ngủ không thể đi vào chiều sâu. Nửa đêm tỉnh dậy thấy bóng búp bê lởn vởn sẽ chẳng thể nào an giấc, ảnh hưởng tới sức khỏe. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Găng tay thông minh của nhóm giới thiệu tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 tại TPHCM. Ảnh: TG

Học sinh chế tạo găng tay hỗ trợ người tai biến

GD&TĐ - Hai nam sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã chế tạo thành công găng tay thông minh hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho người bị tai biến, giúp tăng khả năng vận động của đôi tay.

Minh họa/INT

Quanh chuyện cai thuốc lá

GD&TĐ - Hôm 26/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).