Cảm hứng đình làng Bắc bộ trong triển lãm ‘Cõi tiên’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triển lãm ‘Cõi tiên’ của nhóm nghệ sĩ trẻ lấy cảm hứng từ những ngôi đình làng Bắc bộ sẽ ra mắt ngày 16/12 tại đình Nam Hương (Hà Nội).

Cảm hứng đình làng Bắc bộ trong triển lãm ‘Cõi tiên’

Theo ban tổ chức, ‘Cõi tiên’ là triển lãm tiếp nối dự án ‘Hồn nhiên như cô tiên’ với 4 không gian chính được trưng bày tại 22 Hàng Buồm – một không gian di sản có lịch sử hơn 200 năm.

Triển lãm ‘Cõi tiên’ có thể coi là không gian thứ 5 của dự án, khi các thành viên trong nhóm gồm các hoạ sĩ trẻ đến từ trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam muốn tiếp tục được trưng bày và tương tác các tác phẩm mới nhất của mình.

Điều thú vị khi những hình tượng tiên nữ xuất hiện tràn ngập trên các mảng chạm khắc đình làng Bắc bộ, là niềm cảm hứng cho nghệ sĩ đắm chìm trong cảm xúc và sáng tạo trong vòng 2 tháng qua - lại có dịp được quay trở về chính một ngôi đình giữa lòng phố cổ.

Đình Nam Hương số 75 Hàng Trống (Hoàn Kiếm - Hà Nội) sẽ là không gian triển lãm "Cõi tiên".

Đình Nam Hương số 75 Hàng Trống (Hoàn Kiếm - Hà Nội) sẽ là không gian triển lãm "Cõi tiên".

Các tác phẩm được thể hiện trên các chất liệu từ truyền thống như lụa, sơn mài, giấy dó… đến những chất liệu mới như digital art, video art, sắp đặt… sẽ mở rộng những giấc mơ tiên trong không gian di sản cổ kính này.

“Với triển lãm ‘Cõi tiên’, thầy trò chúng tôi muốn tiếp tục chuỗi những hoạt động thực hành sáng tác và trưng bày triển lãm đối thoại với không gian và nơi chốn theo mô hình dự án ‘Xưởng lụa’ - đã từng thực hiện mấy năm trở lại đây”, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho hay.

Từ các triển lãm dự án: Từ truyền thống tới truyền thống,Tranh Hàng Trống, Hổ dạo phố - ‘Cõi tiên’ sẽ giúp không gian đình Nam Hương trở nên gần gũi với luồng sinh khí mới từ những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ của thế hệ những hoạ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó triển lãm còn kết hợp với các hoạt động Workshop thực hành đa chất liệu. Nhóm nghệ sĩ tham gia triển lãm lần này gồm: Bùi Kim Hiền, Đặng Mỹ Linh, Nguyễn Minh Trang, Trần Tuấn Ninh, Phạm Thuỷ Tiên, Hoàng Lan, Hội Trần…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.