Cách xa 7.400km, tàu ngầm Nga vẫn phải giăng lưới chống UAV Ukraine

GD&TĐ - Mặc dù đang neo đậu trong căn cứ xa khu vực chiến sự Ukraine tới 7.400km, tàu ngầm hạt nhân Nga vẫn phải giăng lưới để chống UAV Ukraine tập kích.

Cách xa 7.400km, tàu ngầm Nga vẫn phải giăng lưới chống UAV Ukraine

Theo tác giả HI Sutton viết trên Naval News, mặc dù cách xa vùng chiến sự Ukraine hàng nghìn km, nhưng căn cứ chiến lược của Hải quân Nga ở Thái Bình Dương tại Rybachiy (vùng Kamchatka) đang cho thấy những dấu hiệu tăng cường phòng thủ chống các cuộc tập kích của máy bay không người lái (UAV).

Đây là căn cứ tàu ngầm chính của Hạm đội Thái Bình Dương - Nga, một yếu tố then chốt trong khả năng răn đe hạt nhân (gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ trên mặt đất - ICBM và máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hạt nhân).

Các chuyên gia lưu ý căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga nằm cách Ukraine tới 7.400km về phía Đông. Đây là điểm xuất phát cho các cuộc tuần tra dài hạn của các tàu ngầm Nga.

Mỗi tàu mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava-30 (mã GRAU là 3M30, NATO định danh là SS-NX-30). Các tàu ngầm tấn công trang bị tên lửa hành trình cũng đóng tại đây.

Naval News trích dẫn dữ liệu ảnh vệ tinh của Vantor Holdings, Inc. (trước đây là Maxar Intelligence) cho thấy, các tàu ngầm hạt nhân Nga biên chế trong căn cứ này đã được che chắn bằng lưới chống máy bay không người lái.

Tài liệu cung cấp một bức ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đang được bao phủ bởi các lưới chống UAV.

Bài báo làm rõ 1 trong 2 tàu ngầm là phiên bản cơ bản của lớp tàu ngầm Project 955 Borei, trong khi chiếc còn lại là phiên bản cải tiến cao cấp hơn của lớp Project 955A Borei-A.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng nếu việc sử dụng các mạng lưới như vậy được coi là khả thi và cần thiết, các tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường tại các căn cứ khác cũng sẽ nhận được sự bảo vệ tương tự khi neo đậu trên cầu tàu.

Tờ báo này lưu ý các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy sự hiện diện của hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái xung quanh các tàu ngầm, chứng tỏ Nga và các chỉ huy địa phương lo ngại về các cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine, ở ngay cả ở một trong những vùng xa xôi nhất của Nga.

Mặc dù các UAV Ukraine khó có đủ tầm bay để tấn công tới căn cứ này nhưng một cuộc tấn công đặc nhiệm trong lãnh thổ Nga, được phát động từ vị trí gần căn cứ hơn nhiều, giống như “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spiderweb) của Ukraine vào tháng 6/2025, có thể là một mối đe dọa thực sự đối với lực lượng tàu ngầm Nga.

Theo Naval News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BAC A BANK thúc đẩy ‘giao thông xanh’ bằng loạt ưu đãi tín dụng hấp dẫn

BAC A BANK thúc đẩy ‘giao thông xanh’ bằng loạt ưu đãi tín dụng hấp dẫn

GD&TĐ - Đồng hành cùng định hướng phát triển giao thông xanh và bền vững theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi tín dụng dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu ô tô điện VinFast, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

BTS biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

BTS biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

GD&TĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử, BTS sẽ là nhóm nhạc chính biểu diễn giữa giờ nghỉ tại chung kết World Cup 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.