Ukraine lo ngại cả PAC-3, NASAMS, IRIS-T bị đắp chiếu

GD&TĐ - Theo đại diện của Lực lượng Không quân Ukraine, các hệ thống phòng không PAC-3, NASAMS, IRIS-T nước này đều sắp hết đạn tên lửa đánh chặn.

Ukraine lo ngại cả PAC-3, NASAMS, IRIS-T bị đắp chiếu

Theo người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine là ông Yuriy Ignat, Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không mà Mỹ và các đồng minh NATO ở châu Âu đã cung cấp cho nước này.

Vị quan chức này nhấn mạnh, tình trạng này xảy ra là do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran ở Trung Đông đã khiến chính quyền Washington chuyển hướng số tên lửa vốn dành cho Kiev sang Trung Đông, mọi nỗ lực giải quyết vấn đề nguồn cung tên lửa thông qua châu Âu đều không thành công.

Ông Ignat thừa nhận rằng, Ukraine đang thiếu hụt tên lửa do vấn đề về nguồn cung, các bệ phóng được giao cho một số đơn vị và khẩu đội đang gần như cạn kiệt, khiến họ hầu như bất lực trước các cuộc tấn công của tên lửa và máy bay không người lái Nga.

Do đó, các đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine liên tục làm việc với các quan chức NATO tại Ramstein (nơi đặt trụ sở của Bộ chỉ huy Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine - NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU) và các nhóm đàm phán khác, để giải quyết vấn đề tên lửa cho các hệ thống phòng không kiểu phương Tây.

Tuy nhiên, yêu cầu hạn chế chỉ từ 5 đến 10 tên lửa cho mỗi hệ thống PAC-3, NASAMS, IRIS-T và một số hệ thống khác cũng không được giải quyết, vì chi phí đạn dược quá cao, từ vài trăm nghìn đến vài triệu USD cho mỗi quả tên lửa.

Điều đáng chú ý là những lời phàn nàn về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Ukraine đã được đưa ra từ nhiều tháng nay, nhưng trong những tuần gần đây, các quan chức trong chính quyền của ông Zelensky đã công khai tuyên bố về việc họ không còn khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Lãnh đạo chính quyền Kiev và những người thân cận cho rằng nguyên nhân là do cuộc chiến với Iran ở Trung Đông, đã khiến Hoa Kỳ - nhà sản xuất chính các loại vũ khí phòng không - chuyển mối quan tâm và ưu tiên nguồn cung sang Trung Đông.

Từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay, chính quyền của ông Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa đánh chặn ngay cả đối với các hợp đồng đã được các nước châu Âu thanh toán.

Như vậy, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, nhu cầu của Kiev đã trở thành ưu tiên thứ yếu đối với Washington và thực tế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện xung đột Nga-Ukraine.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cảnh báo rằng, Nga sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, mà chủ yếu là hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa hè này.

Nếu nguồn cung đạn tên lửa vẫn tiếp tục bị chặn, các cuộc tấn công của tên lửa và máy bay không người lái Nga sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với Ukraine trong mùa đông tới.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ