Theo bài viết của hãng tin Anh Reuters, với quyết định rút một số binh sĩ Mỹ khỏi Đức, đe dọa giảm quân số tại các nước châu Âu khác và hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công gần đây của Iran vào một đối tác chủ chốt ở Vịnh Ba Tư, Tổng thống Donald Trump đã làm suy yếu mối quan hệ với các đồng minh quan trọng.
Tờ báo này cho biết, ông Trump chắc chắn đã dự đoán trước những hậu quả có thể trở thành di sản lâu dài của cuộc chiến, đó là các đồng minh và đối tác của Mỹ trên toàn thế giới không còn tin tưởng vào chính quyền đương nhiệm ở Mỹ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng mới.
Tờ báo này lưu ý ngoài hậu quả có thể dẫn đến những thay đổi lâu dài trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh trong NATO, các đối thủ như Trung Quốc và Nga cũng đang tìm cách khai thác các cơ hội chiến lược để hạ thấp vị thế của Mỹ.
Reuters cho rằng, hành vi thất thường của ông Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng về cơ bản là đang phá hủy luật lệ quốc tế và trật tự toàn cầu, sẽ làm suy yếu hơn nữa các liên minh của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh NATO hiện tiếp tục phải gánh chịu sự giận dữ của Tổng thống Mỹ vì phần lớn các đồng minh châu Âu trong khối này đã phớt lờ các yêu cầu của ông trong suốt cuộc chiến.
“Căng thẳng giữa ông Trump và các nước châu Âu leo thang, đặc biệt là sau khi ông cùng Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, tuyên bố mà không có bằng chứng rằng Iran sắp phát triển vũ khí hạt nhân”, ấn phẩm Anh nhấn mạnh.
Việc Iran trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa từng có, khiến các nước châu Âu phải gánh chịu những tổn thất kinh tế nặng nề nhất trong mấy thập kỷ qua, do một cuộc chiến mà họ không hề tham dự vào.
Do đó, các chính phủ châu Âu hiện đã tăng cường nỗ lực mở rộng hợp tác giữa các nước, gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình và đang cùng nhau phát triển các hệ thống vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, cũng như cố gắng thuyết phục ông Trump về “giá trị của các đồng minh xuyên Đại Tây Dương”.
Người châu Âu cũng lo ngại với việc bị pháp luật cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, Tổng thống Trump có thể “tự do làm bất cứ điều gì ông muốn” trên trường quốc tế trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2029.
Bài báo cũng lưu ý, các quốc gia đồng minh châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã lo ngại về mức thuế cao mà Trump áp đặt và thái độ coi thường các liên minh truyền thống của ông.
Reuters cũng cảnh báo việc ông Trump sử dụng vũ lực trong cuộc chiến chống Iran, diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc đột kích của Mỹ vào Caracas bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cũng có thể hình thành một tiền lệ xấu, “khích lệ” Trung Quốc và Nga tung ra các hành động mạnh bạo hơn.
Ngoài ra, cuộc chiến do ông Trump gây ra ở Trung Đông cũng giúp đối thủ chính của Mỹ là Nga được hưởng lợi lớn từ việc Mỹ và EU tạm thời xao nhãng khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với việc giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao do cuộc chiến ở Iran.