Cà Mau: Hàng trăm trường hợp bị xử lý do vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Cà Mau: Hàng trăm trường hợp bị xử lý do vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, tính đến ngày 14/4, ngành chức năng Cà Mau đã xử lý và nhắc nhở 196 cơ sở vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng số tiền phạt hơn 133 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: trốn cách ly y tế tại nhà, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, kinh doanh khẩu trang không gõ nguồn gốc, xuất xứ…

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện có 3 trường hợp trốn cách ly y tế (2 trường hợp bị xử phạt, 1 trường hợp đang xử lý); 177 trường hợp không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch (176 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 1 trường hợp tụ tập đông người).

Bên cạnh đó, có 13 trường hợp đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận (trong đó, xử lý 6 trường hợp, 7 trường hợp bị nhắc nhở). 3 trường hợp sản xuất hàng giả, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đầu cơ găm hàng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.