Buôn bán hàng nhái, Ngọc Trinh có thể bị phạt tù

Khi trả lời "ngô nghê" như vậy, Ngọc Trinh hoàn toàn không hay biết về việc mua bán hàng nhái, hàng giả của mình là hành vi vi phạm pháp luật.

Buôn bán hàng nhái, Ngọc Trinh có thể bị phạt tù

Cách đây không lâu, những hình ảnh Ngọc Trinh đang mua sắm tại một khu chợ chuyên bán hàng fake ở Quảng Châu đã làm xôn xao cộng động mạng.

Trả lời về sự việc đó, Ngọc Trinh cho biết đó là những món đồ cô mua về để bán chứ không phải để dùng. Cùng đó, "nữ hoàng nội y" còn chia sẻ quan điểm kinh doanh là không bao giờ "treo đầu dê bán thịt chó".

"Tôi luôn xác định rõ đối tượng khách hàng của mình là những người có thu nhập vừa phải nên không chủ tâm nhập hàng hiệu đắt tiền. Hàng fake cũng có năm bảy loại. 

Những mặt hàng này tôi trực tiếp chọn lựa để đảm bảo chất lượng chứ không ngồi ở nhà chờ người ta ship về. Khách của tôi đều biết rõ nguồn gốc và giá trị của từng mặt hàng" - Ngọc Trinh nói.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh không ngại cổ suý cho việc dùng hàng nhái, miễn khách hàng của cô vui là được. "Tôi vẫn chi vài trăm triệu để mua vài chiếc túi Hermes, vì tôi có điều kiện. Nhưng những khách hàng của tôi thì không. Đâu có ai cấm tôi xài hàng thật thì không được bán hàng fake".

Hình ảnh Ngọc Trinh bị bắt gặp đang mua sắm ở "thiên đường hàng fake Quảng Châu".
Hình ảnh Ngọc Trinh bị bắt gặp đang mua sắm ở "thiên đường hàng fake Quảng Châu". 

Tuy nhiên, khi trả lời "ngô nghê" như vậy, Ngọc Trinh hoàn toàn không hay biết về việc mua bán hàng nhái, hàng giả của mình là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc Công ty luật Thiên Minh) thì việc Ngọc Trinh công khai công bố việc mua bán hàng nhái, hàng giả cho khách hàng và nếu trên thực tế cô người mẫu này đã khẳng định và thực hiện hành vi kinh doanh đó thì đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc kinh doanh hàng giả đã được quy định rất rõ, người kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính cho hoạt động kinh doanh này theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 /11/2013 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ người tiêu dùng”.

Cụ thể, người mẫu Ngọc Trinh có thể bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định này về hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa và mức xử phạt cao nhất có thể lên đến 30 triệu đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, nếu xét thấy hành vi vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan điều tra còn có thể vào cuộc xem xét hành vi, khởi tố và điều tra vụ án về tội danh nêu trên theo quy định tại Điều 156, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận mình mặc một chiếc váy nhái của thương hiệu thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana vì nghĩ rằng mình cũng có thể may được.
Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận mình mặc một chiếc váy nhái của thương hiệu thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana vì nghĩ rằng mình cũng có thể may được. 

Luật sư Vi Văn Diện cho biết thêm, nếu trong trường hợp Ngọc Trinh công khai, công bố việc mua bán hàng nhái, hàng giả cho khách hàng nhưng vẫn giới thiệu với người mua đó là hàng thật thì có thể bị xem xét hành vi “lừa dối khách hàng” theo quy định của Điều 132 Bộ luật Dân sự 2005: “Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó”.

Bởi lẽ, bản thân người bán biết rõ nguồn gốc, xuất xứ, và tình trạng, chất lượng của sản phẩm nhưng vẫn giới thiệu và bán cho người tiêu dùng nhằm hướng cho người mua hiểu sai lệch về sản phẩm và tính chất của hàng hoá.

Ngoài ra, Điều 437 và Điều 444 Bộ luật Dân sự 2005 còn quy định về trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại; bảo đảm chất lượng vật mua bán: “Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá và bồi thường thiệt hại, nếu không có thoả thuận khác.”

Hiện tại, Ngọc Trinh đang là chủ sở hữu của thương hiệu Ngọc Trinh Fashion. Một số mẫu thiết kế của Ngọc Trinh trước đó cũng từng bị phát hiện cóp nhặt, nhái lại mẫu của một số thương hiệu thời trang uy tín và nổi tiếng khác các nhà thiết kế trong nước và quốc tế.

Cách đây hơn 1 tuần, trong một buổi tiệc khá sang trọng, Ngọc Trinh cùng ông bầu của mình tới dự với một chiếc chân váy nhái của thương hiệu thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana.

Khi bị bóc mẽ, Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận chỉ có chiếc áo là hàng hiệu chính hãng, chiếc váy được cô nàng may lại theo nguyên mẫu của hãng. Ngọc Trinh cho biết cô tự chủ động may nhái với lý do là "tự thấy mình có thể may được".

Theo Tri thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ