Ngày 1/9, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, sau 3 tháng phát động cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam” đã thu hút hơn 100 tác phẩm của sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật, thời trang đến từ nhiều trường đại học trên cả nước cùng các nhà thiết kế trẻ.
Qua hai vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 30 thiết kế xuất sắc để trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong đó 15 tác phẩm tiêu biểu bước vào vòng chung kết.
Theo BTC, các thí sinh không chỉ khai thác yếu tố hình thức của di sản mà còn tìm cách tiếp cận những giá trị gắn với văn hóa khoa cử, truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài.
Từ đó, những chất liệu truyền thống như lụa, tơ tằm, voan, cùng các kỹ thuật thêu tay, in chàm… được kết hợp với tư duy thiết kế hiện đại, tạo nên những bộ trang phục và phụ kiện mang dấu ấn riêng.
Nhà thiết kế Quang Hòa, thành viên Ban Giám khảo, đánh giá cao sự tìm hiểu nghiêm túc của các thí sinh về văn hóa khoa cử và cách họ kết nối giá trị xưa với nhịp sống hôm nay.
Không chỉ dừng ở một cuộc thi thiết kế, “Khoa phục Việt Nam” đặt ra câu chuyện rộng hơn về cách di sản có thể tham gia vào đời sống sáng tạo. TS. Đường Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho rằng thông qua thiết kế thời trang, những giá trị của di sản có thể đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Từ nơi từng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, Văn Miếu – Quốc Tử Giám hôm nay tiếp tục được kỳ vọng trở thành không gian kết nối và ươm mầm sáng tạo. Di sản vì thế không chỉ được nhìn nhận như những giá trị cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng, nguồn lực cho công nghiệp văn hóa.
Đêm Chung kết và Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 4/9 tại sân Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, với các hạng mục như “Tinh thần Văn hiến”, “Mạch nguồn di sản”, “Diễn giải đương đại”, “Khơi nguồn sáng tạo”, giải Bình chọn online và các giải Khuyến khích.