Cụ thể, 7 học sinh đạt huy chương Vàng gồm: Nguyễn Đắc Kiên, Đỗ Tuấn Khôi, Lê Tùng Lâm, Đỗ Hải Nam, Nguyễn Hải Nam đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Nguyễn Thị Hương Giang – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); Tạ Đức An – Trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội).
Học sinh Nguyễn Thị Hương Giang cũng là thí sinh đạt giải Vô địch chung cuộc - Grand Final.
5 huy chương Bạc thuộc về: Phạm Xuân Sơn – Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Huy Sơn, Phạm Hoàng Bách – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Minh Hiếu, Nghiêm Hoài An – Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).
3 học sinh đạt huy chương Đồng gồm: Vũ Minh Hoàng – Trường THPT Thăng Long (Hà Nội); Mai Hoàng Bách, Đặng Tuấn Minh – Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).
Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế (International Applied Physics Olympiad - IAPhO) là cuộc thi thường niên do Hiệp hội Khoa học Indonesia tổ chức với mục đích thúc đẩy thế giới khoa học và giáo dục trong nhà trường.
Kỳ thi IAPhO năm 2026 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31/8 tại thành phố Bandung, Indonesia với sự tham gia của 127 thí sinh đến từ 11 nước: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Qatar, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan, Nga, Mỹ và Việt Nam.
Tại vòng chung kết, thí sinh giải 20 câu lý thuyết Vật lý với độ khó phân hoá rõ ràng trong 60 phút, tự tra cứu thông tin và chuẩn bị slide thuyết trình bản PowerPoint trong 1 tiếng.
Sau khi làm bài thi lý thuyết, Ban tổ chức chia thành 4 bảng và đưa ra các vấn đề khác nhau để học sinh có 1 tiếng chuẩn bị slide. Sau 1 tiếng, học sinh nộp bài PDF và tự chuẩn bị thêm buổi trưa để buổi chiều thuyết trình.
Đề thi IAPhO được thiết kế không chỉ nhấn mạnh vào các khía cạnh lý thuyết của vật lý mà còn cả các ứng dụng, công nghệ và sự đổi mới trong đời sống. Thông qua các bài thuyết trình nghiên cứu tình huống và thảo luận khoa học, người tham gia được thử thách thể hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng tư duy liên ngành của mình.
Ngoài cuộc thi chính, các thí sinh còn được tham gia các hoạt động giao lưu, khám phá tại thành phố Bandung, tham quan phố cổ Jalan Braga, Bảo tàng Địa chất và khu bảo tồn văn hóa Saung Angklung Udjo.
PGS.TS. Nguyễn Cao Khang - người nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển IAPhO Việt Nam cho biết, IAPHO 2026 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tài năng khoa học từ khi còn nhỏ. Bằng cách khuyến khích học sinh tư duy phản biện, hiểu các khái niệm vật lý, tiến hành thí nghiệm, phân tích vấn đề và phát triển các giải pháp sáng tạo.
Kỳ thi góp phần vào sự phát triển của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, kỹ sư, nhà giáo dục, nhà công nghệ và nhà sáng tạo trong tương lai.