Bước ngoặt mới trong quan hệ Nga và Iran

GD&TĐ - Việc ký kết hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn IRNA đưa thông tin trên khi bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ashgabat.

Thỏa thuận này không chỉ là cơ sở cho hợp tác song phương mà còn là "hình mẫu cho hợp tác khu vực và quốc tế", hãng thông tấn này cho biết.

Việc ký kết văn bản "sẽ mở ra chân trời mới cho các quốc gia trong nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ và hợp tác quốc phòng".

Cuộc đàm phán Putin-Pezeshkian diễn ra "vào thời điểm NATO đang tiếp tục nỗ lực mở rộng ở Đông Âu" và Israel "đang thực hiện hành vi diệt chủng ở Gaza và muốn mở rộng phạm vi của cuộc khủng hoảng" ra ngoài Trung Đông, IRNA cho biết.

Theo IRNA, sự hợp tác giữa Iran và Nga trong việc đối đầu với thế đơn cực có thể giúp tạo ra một trật tự thế giới công bằng hơn.

Cơ quan này trích dẫn việc tạo ra một hệ thống tài chính độc lập với đồng USD, chống lại các lệnh trừng phạt, hợp tác trong BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Liên minh Kinh tế Á-Âu là những cơ chế để tăng cường hợp tác.

Các cuộc đàm phán giữa tổng thống Nga và Iran diễn ra tại Ashgabat ngày 11/10.

Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết Tehran hy vọng sẽ ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Moscow tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan ngày 22-24/10.

Tổng thống Putin phê duyệt dự thảo thỏa thuận trên ngày 18/9. Ngày 4/10, đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết tài liệu này đã sẵn sàng để ký kết.

BRICS được thành lập năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với sự tham gia của Nam Phi vào năm 2011.

Ngày 1/1, Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út và Ethiopia sẽ trở thành thành viên chính thức của nhóm.

Năm nay, Nga giữ chức chủ tịch BRICS. Sự kiện chính của BRICS năm 2024 sẽ là hội nghị thượng đỉnh tại Kazan. Tổng thống Putin lưu ý ông đã lên lịch một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Iran Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.