“Bóng ma bầu trời” Su-57 bị phá hủy hoàn toàn trong một tai nạn

“Bóng ma bầu trời” Su-57 là chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga.
“Bóng ma bầu trời” Su-57 là chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga.

Theo nhà chức trách, máy bay Su-57 trên thuộc về Nhà máy hàng không Gagarin Aviation ở Komsomolsk-on-Amur và không phải là máy bay quân sự.

Vụ việc xảy ra cách căn cứ không quân Dzyomgi ở Khabarovsk Krai 120km.

Chiếc Su-57 trên đã phát nổ và hoàn toàn bị phá hủy – đại diện nhà chức trách cho biết và nói rằng các chuyên gia đang bắt đầu tìm kiếm hộp đen của máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra sau một thử nghiệm động cơ – đại diện chính quyền địa phương cho biết.

Rất may phi công của máy bay đã kịp thời nhảy dù an toàn và được trực thăng Mi-8 đón đi.

Su-57 là một chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của công ty Sukhoi, Nga. Máy bay động cơ kép có 1 chỗ ngồi này được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.