Boeing 777 được chọn làm “Không lực 1 phiên bản Nhật”

Nhật Bản ngày 12/8 đã thông báo quyết định chọn Boeing 777 làm máy bay mới phục vụ cho các chuyến công cán nước ngoài của Thủ tướng và các thành viên hoàng tộc.

Boeing 777 được chọn làm “Không lực 1 phiên bản Nhật”
Boeing 777 được chọn làm “Không lực 1 phiên bản Nhật” ảnh 1 Chiếc máy bay "Không lực 1" của Nhật Bản. (Nguồn: wikipedia.org)
Cặp máy bay Boeing 777-300ER sẽ bắt đầu vận hành vào năm tài chính từ tháng 4/2019, thay thế cho hai chiếc B-747 hiện nay - sẽ được hãng Hàng không toàn Nhật Bản (ANA) sử dụng. ANA đã vượt qua đối thủ Japan Airlines về quyền sử dụng chiếc máy bay này vốn được gọi với cái tên “Không lực 1 phiên bản Nhật.” Việc lựa chọn máy bay B-777, được Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) kết luận tại một cuộc gặp của một ủy ban chính phủ ngày 12/8. Các máy bay B-777 được chọn từ những chiếc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Chính phủ, bao gồm khả năng bay liên tục đến bờ biển phía Đông của Mỹ và đủ sức chuyên chở các hành khách VIP và đoàn tùy tùng cũng như các thiết bị liên lạc để xử lý thông tin nhạy cảm.
Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.