Bộ Y tế phạt 6 công ty vi phạm an toàn thực phẩm 360 triệu đồng

GD&TĐ - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công khai xử phạt vi phạm hành chính 360 triệu đồng đối với 6 công ty, có nơi bị phạt tới 120 triệu đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong 6 công ty (tính từ ngày 24/5 đến 15/6) này, có 5 công ty vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 1 công ty vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm. Công ty bị phạt cao nhất số tiền 120 triệu, thấp nhất 25 triệu.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Kindpeak (địa chỉ: Phòng 601, số nhà B5D6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị xử phạt 50 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Satuchin; 

Công ty cổ phần Công nghệ quốc tế Đại Việt (địa chỉ: Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt 120 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo 5 thực phẩm bảo vệ sức khỏe (gồm: Davi Suki, Davi Stomach, Davi Sugo, Davi Strong, Sumi Life); 

Công ty cổ phần Anvy (địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) bị xử phạt 40 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cikan tiền đình và Anvida đại tràng; 

Công ty cổ phần Mastertran (địa chỉ trụ sở chính: NV4.13, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt 50 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vital Pregna và Kinder Optima; 

Công ty cổ phần Dược phẩm Amano Nhật Bản (địa chỉ: Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) bị xử phạt 75 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Insotac Fast và Amano Enzym Gold.

Công ty cổ phần DP Ecolife (địa chỉ: Số 28B, phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng vì vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.