Bộ VH-TTDL: Đề xuất lập hồ sơ trình UNESCO di tích Yên Tử là Di sản Thế giới

Bộ VH-TTDL: Đề xuất lập hồ sơ trình UNESCO di tích Yên Tử là Di sản Thế giới

(GD&TĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã ban hành Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề cử việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới. 

Chùa Đồng - Yên Tử
Chùa Đồng - Yên Tử

Theo văn bản này, để tiếp tục khẳng định và phát huy giá trị di tích tiêu biểu của đất nước, Bộ VHTTDL kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép bộ chủ trì, chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trình UNESCO trong những năm tới.

Quần thể di sản Văn hóa và Danh thắng Yên Tử có tổng diện tích khoảng trên 20.000 ha thuộc địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Quần thể di sản này bao gồm 2 cụm di tích chính là: Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử  và Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Trước đó, ngày 18/2 di tích này đã vinh dự đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt.

Hải Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.