Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định về đoạn ghi âm gây sốc bị rò rỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nói về cuộc trò chuyện bị rò rỉ của giới chức cấp cao liên quan tới tấn công cầu Crimea.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Theo ông, việc tiết lộ thông tin trên tại các phương tiện thông tin đại chúng Nga là một phần trong cuộc chiến tuyên truyền của Nga.

Ông nói rằng đây là một phần trong chiến tranh thông tin của Nga nhằm "chia rẽ sự đoàn kết của chúng ta." “Do đó, chúng ta phải cẩn thận nhưng kiên quyết trong phản ứng của mình.”

Ông cho biết thêm rằng những rò rỉ như vậy nhằm ủng hộ ý tưởng “Đức đang âm mưu chiến tranh chống lại Nga nhưng điều này hoàn toàn vô lý”. Ông nhấn mạnh rằng Đức chỉ đang tìm cách hỗ trợ Ukraine.

Ông cũng nói rằng Đức phải cố gắng hết sức để "ngăn chặn hoặc làm phức tạp" các nỗ lực gián điệp tiềm ẩn. Ông chỉ trích cáo buộc của Nga về việc Đức chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh là “dàn dựng".

Bộ trưởng Đức khẳng định việc các sĩ quan quân đội Đức thảo luận về nhiều kịch bản khác nhau để sử dụng tên lửa Taurus, không có nghĩa là bật đèn xanh cho việc cung cấp vũ khí đó cho Ukraine.

Ông Pistorius nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ các sĩ quan đã làm đúng mục đích của họ. Họ đang suy nghĩ về các kịch bản khác nhau mà không lên kế hoạch gì theo bất kỳ cách nào…” "Cả tôi và thủ tướng đều không bật đèn xanh cho việc sử dụng Taurus."

Theo ông Pistorius, các sĩ quan quân đội Đức không thảo luận về kế hoạch cụ thể mà nói về các phương án giả định, lưu ý rằng Đức không nên trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng biên tập đài RT Margarita Simonyan ngày 1/3 cho biết, các sĩ quan cấp cao của Đức đã thảo luận về khả năng tấn công cầu Crimea theo cách có thể giúp tránh hậu quả cho chính quyền Đức.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố NATO không tham gia và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.

Bà Simonyan cho biết đã có một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trên và sau đó đã công bố bản ghi của cuộc trò chuyện bị rò rỉ.

Trong đó cho thấy các sĩ quan Đức đang thảo luận về mức độ tàn phá mà tên lửa tầm xa Taurus có thể gây ra cho cầu Crimea cũng như chi tiết về việc chuẩn bị cho cuộc tấn công này.

Hôm 2/3, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận rằng cuộc trò chuyện của giới chức cấp cao Đức về kế hoạch tấn công cầu Crimea có khả năng sử dụng tên lửa hành trình Taurus đã bị nghe lén.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.