Video khoảnh khắc xe tăng Abrams thứ 2 và xe rà phá bom mìn M1150 bốc cháy

GD&TĐ - Một chiếc xe tăng Abrams khác do Mỹ sản xuất do Washington cung cấp cho Ukraine được cho là đã bị phá hủy, truyền thông Nga đưa tin ngày 3/3.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Quân đội Nga cũng được cho là đã phá hủy một phương tiện rà phá bom mìn bánh xích dựa trên khung gầm Abrams.

Hình ảnh chiếc xe tăng Abrams bị phá hủy lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Telegram của nhà báo Nga và người dẫn chương trình Vladimir Solovyev.

Trong một bình luận về hình ảnh trên, ông cho biết xe tăng Abrams bị tấn công gần làng Berdychi, cách không xa thành phố Avdeevka của Donbass, nơi gần đây đã bị quân đội Nga kiểm soát.

Trong khi đó, đại diện của nhà sản xuất UAV Upyr của Nga cho biết xe tăng Abrams trên bị 2 UAV Upyr của nhóm Tsentr thiêu hủy sau khi bị súng phóng lựu RPG-7 tấn công.

Xe tăng Abrams nằm bất động hứng chịu đòn tấn công của 2 UAV Upyr.

Một đoạn video khác cho thấy thiết bị do Mỹ sản xuất bị hư hỏng cũng được phóng viên quân sự Nga Yury Kotenok công bố hôm 3/3. Đoạn clip cho thấy nó là xe M1150 (ABV).

Đây là phương tiện rà phá bom mìn và chất nổ chuyên dụng do Mỹ sản xuất dựa trên khung gầm M1 Abrams. Hiện chưa rõ có bao nhiêu phương tiện như vậy đã được bàn giao cho Kiev.

Đoạn phim cho thấy chiếc xe bọc thép bánh xích đứng giữa con đường đất trong khi chìm trong làn khói xám dày đặc. Những lưỡi lửa dường như đang liếm một bên của nó. Theo Kotenok, chiếc ABV này cũng bị phá hủy ở đâu đó gần Avdeevka.

Bộ Quốc phòng Nga và phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Tin tức trên xuất hiện khoảng một tuần sau khi một chiếc xe tăng Abrams khác của Ukraine do Mỹ sản xuất bị phá hủy ở cùng khu vực.

Xe công binh rà phá bom mìn M1150 ABV dựa trên khung gầm xe tăng M1 Abrams bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên ngày 27/2.

Sau đó, cố vấn Yan Gagin của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) nói với báo giới rằng thiết bị hạng nặng bị phá hủy về cơ bản là một “lon thiếc rỗng có gắn một khẩu đại bác”.

Theo quan chức này, Mỹ đã loại bỏ toàn bộ công nghệ nhạy cảm khỏi xe tăng trước khi nó được bàn giao cho Kiev.

Tuy Mỹ tuyên bố chuyển giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine tháng 1/2023, phải đến mùa thu hàng mới tới nơi và chúng vắng bóng ở tiền tuyến cho đến tận tháng 2.

Ban đầu, Washington dự định cung cấp cho Kiev phiên bản xe tăng M1 A2 hiện đại hơn, nhưng cuối cùng lại chọn gửi những chiếc A1 kém chất lượng hơn để đẩy nhanh quá trình giao hàng.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng không có lượng vũ khí nào của phương Tây có thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Họ nói thêm rằng bất kỳ vũ khí và thiết bị quân sự nào do phương Tây cung cấp gửi tới Ukraine “sẽ bị thiêu cháy”.

Theo RT/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).