Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thiệt hại của quân đội Ukraine trong 2 ngày tấn công thất bại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 1.700 quân nhân Ukraine trong 2 ngày - Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố tại một cuộc họp báo hôm nay (31/8).

Pháo binh Nga.
Pháo binh Nga.

Theo ông Konashenkov, trong 2 ngày tấn công thất bại ở Mykolaiv-Kryvyi Rih và các hướng khác, quân đội Ukraine đã mất 4 máy bay chiến đấu, trong đó có 2 chiếc Su-25, 1 chiếc Su-24 và 1 chiếc MiG-29. 3 trực thăng Mi-8 của Ukraine cũng bị bắn rơi.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hủy 63 xe tăng, 59 xe chiến đấu bộ binh, 48 xe chiến đấu bọc thép khác, 14 xe bán tải với súng máy cỡ lớn và tiêu diệt hơn 1.700 quân nhân Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-25 của Ukraine gần làng Krasnoye Znamya thuộc vùng Mykolaiv.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo một chiến dịch quân sự đặc biệt đang bắt đầu để bảo vệ các nước cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết hoạt động này được thực hiện với mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Video cập nhật chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga:


Theo TV Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.