Bộ Quốc phòng Nga công bố video trực thăng Ka-52 phá hủy phượng tiện chiến đấu Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (10/4), Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video về trực thăng tấn công Ka-52 phá hủy các phương tiện chiến đấu bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video trực thăng Ka-52 phá hủy phượng tiện chiến đấu Ukraine

Bộ trên cho biết, “các phi hành đoàn hàng không của quân đội đã sử dụng tên lửa và vũ khí nhỏ từ độ cao thấp. Các phi công đã làm việc theo cặp, phá hủy một đoàn xe gồm các thiết bị và hệ thống phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine”.

Cần lưu ý rằng hàng không lục quân thực hiện các nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe, phá hủy các phương tiện bọc thép và chuyển quân, hàng hóa và hỗ trợ trên không cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Lực lượng phòng không Nga đã hạ được 3 máy bay không người lái Ukraine, trong đó có một chiếc Bayraktar. Trong số đó có 2 chiếc bị bắn rơi bên ngoài Mariupol và Kalininskoe, chiếc Bayraktar TB2 còn lại bị bắn rơi gần Sakhnovschina, vùng Kharkov”.

Theo ông Konashenkov, trong 24 giờ, Nga đã bắn trúng 65 mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong số đó có 4 trạm chỉ huy và liên lạc, 3 kho hậu cần, cũng như 41 cứ điểm và khu vực tập trung khí tài của quân đội Ukraine.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.