Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo quân đội Ukraine có thể lặp lại thảm họa Chernobyl

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các cuộc pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các cơ sở hạt nhân có thể dẫn đến một thảm họa tương tự như Chernobyl – Phó Cục trưởng Cục Không phổ biến và Kiểm soát Vũ khí Bộ Ngoại giao Nga Igor Vishnevetsky cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya

Ông Igor Vishnevetsky gọi vụ pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya là một trường hợp chưa có tiền lệ. Nhà ngoại giao cho biết khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass, các nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (đã dừng hoạt động) và Zaporizhzhya nằm trên lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát.

Theo ông Vishnevetsky, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya là nhà máy điện lớn nhất châu Âu – một khu phức hợp khổng lồ có khoảng 12.000 người làm việc.

Quân đội Nga đã tiến vào lãnh thổ của nhà máy điện để bảo vệ cơ sở này.

Nga đồng ý với việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp tục các hoạt động của mình tại nhà máy điện hạt nhân trên và đang tiến hành đưa chuyên gia tới đây. Tuy nhiên, cuối cùng ban thư ký Liên hợp quốc đã làm “gián đoạn” chuyến đi mà theo ông Vishnevetsky, sẽ không có lợi cho Kiev.

Nhà ngoại giao Nga cũng phủ nhận thông tin của truyền thông phương Tây về việc thiếu phụ tùng, thiết bị thay thế tại nhà máy điện hạt nhân trên. Phía Nga đã đưa mọi thứ qua tiền tuyến, điều này được xác nhận bằng các hóa đơn.

Ông Vishnevetsky cho biết gần đây phía Ukraine có những hành động nguy hiểm. Vụ đầu tiên vào tháng 4 diễn ra khi 2 máy bay không người lái của Ba Lan cùng với đạn dược đã được cử đến. Hôm qua (5/8), lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn phá trạm biến áp phục vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.

“Tôi không biết Ukraine còn có những hành động gì nữa nếu họ không bị cản trở. Một thảm họa tương tự như Chernobyl có thể xảy ra” – ông kết luận.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ