APAIE 2026

Cú hích quốc tế hóa cho giáo dục đại học Việt Nam

GD&TĐ - APAIE 2026 trở thành dịp để các trường đại học thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội đào tạo - nghiên cứu, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn Trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng ông Mihai Sebea, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Romanian-American University tại APAIE 2026. Ảnh: FUV
Đoàn Trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng ông Mihai Sebea, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Romanian-American University tại APAIE 2026. Ảnh: FUV

Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục Việt Nam

Tham gia APAIE 2026, ông Christopher Abrams, Phó Chủ tịch Điều hành và Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết sự kiện là nền tảng chiến lược để nhà trường mở rộng và làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời củng cố mạng lưới kết nối quốc tế.

Theo ông, với định hướng là trường đại học khai phóng độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, Trường Đại học Fulbright Việt Nam theo đuổi mô hình đào tạo liên ngành đặc trưng, chú trọng phát triển tư duy phản biện, đề cao tự do học thuật và hướng đến tác động xã hội tích cực.

Tại APAIE 2026, Trường Đại học Fulbright Việt Nam giới thiệu các chương trình đào tạo và mô hình giáo dục cốt lõi, gồm Chương trình Cử nhân Khoa học và Khai phóng (Liberal Arts & Sciences), các chương trình Chính sách công và Lãnh đạo, cùng mô hình tích hợp chặt chẽ giữa học tập trên lớp và trải nghiệm thực tiễn.

Nhà trường xác định rõ định vị phát triển là đào tạo những cá nhân độc lập, có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và đóng góp thiết thực cho xã hội.

1.jpg
Ông Chris Abrams, Phó Chủ tịch Điều hành và Phát triển của Trường Đại học Fulbright Việt Nam (trái) gặp gỡ và trao đổi với ông Jay Siegel, Phó Hiệu trưởng University of Hong Kong (HKU) tại APAIE 2026. Ảnh: FUV

Theo ông Christopher Abrams, mục tiêu của Fulbright không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị nghề nghiệp cho sinh viên mà còn trang bị năng lực lãnh đạo trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối và biến động.

Trước đây, Trường Đại học Fulbright Việt Nam chưa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chính thức với các trường đại học tại Hồng Kông, song đã xây dựng kết nối khu vực thông qua các đối tác như Jardine Foundation.

Hồng Kông sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như tầm nhìn quốc tế, năng lực nghiên cứu xuất sắc và mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp - những yếu tố phù hợp với định hướng phát triển giáo dục đại học của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Fulbright tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác gồm trao đổi sinh viên và giảng viên; nghiên cứu chung trong các lĩnh vực phát triển bền vững và chính sách công; triển khai các chương trình học thuật ngắn hạn; cũng như mở rộng cơ hội thực tập trong khu vực. Nhà trường ưu tiên các mô hình hợp tác thực chất, bền vững và dài hạn thay vì những thỏa thuận mang tính hình thức.

Bên cạnh hoạt động hợp tác, Trường Đại học Fulbright Việt Nam triển khai hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính toàn diện nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục dựa trên năng lực và tiềm năng của người học.

Sinh viên quốc tế học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, được hỗ trợ bởi hệ thống cố vấn học thuật chặt chẽ và cộng đồng đa dạng văn hóa. Thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, nghiên cứu hợp tác và thực tập quốc tế.

Đối với sinh viên Việt Nam, các chương trình hợp tác quốc tế mở ra cơ hội dịch chuyển trong khu vực, tiếp cận hệ sinh thái nghiên cứu tiên tiến và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp, trong đó có khả năng hợp tác với các tổ chức và trường đại học tại Hong Kong.

Theo ông Christopher Abrams, việc tham gia APAIE 2026 tiếp tục khẳng định định hướng quốc tế hóa của Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.

Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật quốc tế

Tham dự APAIE 2026, đoàn công tác của Đại học Quốc gia TPHCM gồm hơn 30 lãnh đạo, giảng viên và cán bộ phụ trách đối ngoại đến từ các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Tại sự kiện, Đại học Quốc gia TPHCM tập trung trao đổi với các đối tác quốc tế về phát triển chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học; triển khai mô hình cấp bằng đôi, chuyển tiếp tín chỉ và các chứng chỉ ngắn hạn tích lũy theo từng học phần kỹ năng.

Các bên cũng chia sẻ phương thức đa dạng hóa hoạt động đào tạo thông qua các hình thức linh hoạt như khóa học trực tuyến mở quy mô lớn (MOOC) và mô hình giáo dục kết hợp giữa học trực tiếp với học trực tuyến.

5.jpg
Đại diện đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao đổi với các đối tác tại APAIE 2026. Ảnh: VNUHCM

Đại học Quốc gia TPHCM cũng thúc đẩy hợp tác trao đổi giảng viên, triển khai chương trình giáo sư thỉnh giảng, thu hút chuyên gia và nhà khoa học quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đồng tác giả công bố quốc tế và phát triển sáng chế.

Theo đại diện Đại học Quốc gia TPHCM, việc tham gia APAIE 2026 góp phần quảng bá hình ảnh một đại học đa ngành, đa lĩnh vực với thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời mở rộng cơ hội thu hút sinh viên quốc tế, chuyên gia và nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đại học.

Thông qua các hoạt động kết nối và làm việc tại sự kiện, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa chiến lược quốc tế hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, gia tăng các sản phẩm nghiên cứu có giá trị học thuật và ứng dụng, hướng tới phát triển bền vững và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á.

dai-hoc-viet-nam-hop-tac-sau-rong-toan-cau-2.jpg
PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (phải) ký kết biên bản ghi nhớ với O. P. Jindal Global University, Ấn Độ. Ảnh: VNUHCM.

Tại APAIE 2026, đoàn công tác của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) do Phó Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Trần Vũ dẫn đầu, đã kết nối với hơn 50 đối tác toàn cầu, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo uy tín như Hochschule München University of Applied Sciences (Đức), Humber Polytechnic, Universitas Multimedia Nusantara (Indonesia), Boston University (Mỹ), University of Macau (Trung Quốc)…

PGS.TS Phạm Trần Vũ đồng thời tham gia đoàn công tác của Đại học Quốc gia TPHCM, cùng trao đổi, thảo luận các định hướng chiến lược với đối tác quốc tế. Nội dung làm việc tập trung vào phát triển chương trình trao đổi học kỳ, thực tập quốc tế, đồng hướng dẫn nghiên cứu, hợp tác công bố quốc tế và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, Trường Đại học Bách khoa đã xúc tiến ký kết hai biên bản ghi nhớ (MOU) với hai đối tác học thuật đến từ Ấn Độ là O. P. Jindal Global University và CGC University, nhằm tăng cường hoạt động quốc tế hóa, mở rộng cơ hội trao đổi giảng viên và sinh viên.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Trường Đại học Bách khoa và Đại học Quốc gia TPHCM sẽ làm việc với City University of Hong Kong và kết nối với các trường đại học hàng đầu của Australia.

6.jpg
GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) trao đổi với các đại biểu quốc tế tại sự kiện.

Ngoài ra, đoàn sẽ tham quan khuôn viên và cơ sở vật chất của bốn trường đại học hàng đầu tại Hồng Kông, gồm The University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, City University of Hong Kong và Lingnan University.

Thông qua các chuyến tham quan, đoàn công tác có cơ hội tìm hiểu mô hình quản trị đại học, hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; đồng thời trao đổi về khả năng mở rộng chương trình trao đổi, liên kết đào tạo, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động thăm và làm việc với các đối tác học thuật, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) còn tham gia đặt bàn triển lãm tại APAIE 2026 để giới thiệu, quảng bá thông tin và những thành tựu học thuật tiêu biểu của nhà trường. Tại đây, đại diện trường đã tích cực tiếp xúc, trao đổi cơ hội hợp tác với hơn 50 đối tác là các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đến từ châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và Bắc Mỹ.

Nâng cao vị thế học thuật, thu hút sinh viên và nguồn lực toàn cầu

Trong khi đó, Trường Đại học Văn Lang (TPHCM) tham dự APAIE 2026 với sự tham gia của PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu (Hiệu trưởng) và ThS Bùi Phạm Lan Phương (Phó Hiệu trưởng).

my-dieu.jpg
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, trình bày tham luận tại APAIE 2026. Ảnh: VLU

Tại hội nghị, nhà trường trình bày tham luận với chủ đề “Vietnam: Emerging Strategic Hub for Mobility - Van Lang University case study”, giới thiệu cách thức xây dựng hệ sinh thái trao đổi sinh viên hai chiều, đầu tư hạ tầng đạt chuẩn quốc tế và phát triển mô hình dịch chuyển sinh viên gắn với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tại APAIE 2026, Trường Đại học Văn Lang triển khai nhiều phiên làm việc và ký kết hợp tác với các đại học uy tín tại châu Âu và châu Á; thỏa thuận trao đổi sinh viên với ECE - Graduate School of Digital Engineering và School of Communication in Paris Sub de Pub (Pháp); ký biên bản ghi nhớ với Daffodil International University (Bangladesh).

Trong suốt sự kiện, nhà trường đã thực hiện lịch trình làm việc với hơn 103 cơ sở giáo dục trên thế giới, nhằm nâng cao uy tín học thuật và uy tín nhà tuyển dụng trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.