Video tòa nhà 42 tầng bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lính cứu hỏa ở Hồng Kông đã vật lộn với đám cháy khổng lồ tại một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở quận Kowloon.

Hình ảnh tòa nhà bốc cháy
Hình ảnh tòa nhà bốc cháy

Các quan chức cho biết ngọn lửa bùng phát lúc 11:11 tối hôm 2/3 tại trung tâm khu đông dân cư Tsim Sha Tsui, một khu mua sắm và du lịch nổi tiếng bên cạnh bến cảng.

Khoảng 130 người sống trong 3 tòa nhà gần đó đã được sơ tán sớm vào 3/3 trong bối cảnh lo ngại đám cháy có thể lan rộng.

Nhiều tầng của tòa nhà, bao gồm giàn giáo, đã bốc cháy và những mảnh vụn cháy bay lơ lửng trong không trung. Một số rơi xuống đất.

Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 3/3, chính phủ cho biết tuy ngọn lửa đã được kiểm soát, các đội vẫn đang chiến đấu với hỏa hoạn.

Cảnh sát cho biết 6 tòa nhà lân cận, bao gồm 3 tòa nhà nơi các cuộc sơ tán diễn ra và Sheraton Hong Kong Hotel & Towers, cũng bốc cháy nhưng đám cháy đã được dập tắt. Không có thương vong được báo cáo.

Trận hỏa hoạn có thể nhìn thấy rõ ràng trên bến cảng trên bầu trời đêm và thu hút rất đông người xem.

Tòa nhà chọc trời 42 tầng bốc cháy trên sắp hoàn thành và là một phần trong dự án tái phát triển trị giá 6 tỷ đô la Hồng Kông (764 triệu USD) của nhà phát triển Empire Group.

Theo Al Jazeera/SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.