Bình Thuận kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với nhiều dấu ấn

GD&TĐ - Chiều ngày 8/7, các thí sinh tại Bình Thuận đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận làm việc với các đoàn cán bộ hỗ trợ giám sát thi
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận làm việc với các đoàn cán bộ hỗ trợ giám sát thi

Đề thi vừa sức

Sau buổi thi ngày 8/7, nhiều thí sinh cho rằng đề thi vừa sức với lực học của mình, hầu hết các thí sinh đều làm được bài nên tâm lý khi bước ra khỏi phòng thi khá thoải mái. Đề thi Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian thi là 60 phút cơ bản theo chuẩn kiến thức THPT, tạo điều kiện cho học sinh có học lực trung bình làm được bài đạt điểm từ 5-6.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu, thí sinh Trần Thái Anh cho biết: Đề thi năm nay tương đối dễ, nhưng khó để lấy điểm cao. Các câu từ câu 1 đến câu 30 ở mức vừa phải. Các câu phân loại nâng dần độ khó, chủ yếu bắt đầu từ câu 31 đến câu 50. Số từ vựng mới tương đối nhiều nhằm phân loại thí sinh.

Còn em Lê Trần Nhung thì cho rằng: "Đề thi Ngoại ngữ năm nay với thí sinh có học lực học trung bình khá có thể hoàn thành được 70 - 75% bài thi. Tuy nhiên, đề thi càng về cuối càng đòi hỏi thí sinh phải tư duy, suy luận. Bạn nào phải có nền kiến thức tốt thì mới có thể làm hết bài thi".

Là thí sinh huyện đảo Phú Quý, em Nguyễn Anh Quân- học sinh Trường THPT Ngô Quyền cho rằng đề thi Ngoại ngữ năm nay có cấu trúc rất hợp lý. Ở phổ kiến thức chung học sinh có học lực trung bình khá sẽ đạt được trên điểm trung bình. Còn với những câu có tính mẹo, phân loại học sinh thì phải có nền kiến thức tốt mới hoàn thành bài thi tốt 100%.

“Em thấy đề thi ngoại ngữ năm nay hay, có sự phân loại học sinh rõ rệt. Là thí sinh huyện đảo với việc học tiếng Anh cũng chưa thể đầy đủ như các bạn học sinh trong TP nhưng em tin mình có thể đạt được điểm 7 ở đề thi năm nay”- Quân nói.

Đoàn cán bộ hỗ trợ công tác giám sát kỳ thi của Trường ĐH Luật TP.HCM

Đoàn cán bộ hỗ trợ công tác giám sát kỳ thi của Trường ĐH Luật TP.HCM

Cán bộ hỗ trợ coi thi hoàn thành nhiệm vụ

Ông Phan Đoàn Thái – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Bình Thuận cho biết kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Bình Thuận cơ bản diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh tổ chức một Hội đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tổng số thí sinh toàn tỉnh đăng ký dự thi 12.778, gồm 11.882 thí sinh đang học lớp 12; 338 thí sinh đang học lớp 12 hệ GDTX và 558 thí sinh tự do.

Trong hai ngày thi với 10 môn thi có 198 lượt thí sinh vắng thi, đa số đều là các thí sinh tự do, không ghi nhận trường hợp giám thị coi thi nào vi phạm quy chế thi. Ngay trong đêm nay các điểm thi sẽ chuyển bài thi về Sở, riêng bài thi của điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, huyện Phú Quý ngày mai sẽ vào tới đất liền. Dự kiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7/2022.

“Ngay trước kỳ thi, Sở đã chỉ đạo tất cả các điểm thi phải tuân thủ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn, khẩu trang, phòng thi dự phòng cho thí sinh F0 và yêu cầu tất cả thí sinh phải đeo khẩu trang. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bình Thuận không ghi nhận trường hợp thí sinh thuộc F0, F1”- ông Thái nói.

Ngày 8/7 là ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối của thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022. Các cán bộ trực thuộc các điểm kiểm tra cắm chốt ở 27 điểm thi THPT tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục tích cực thực hiện nhiệm vụ trước và trong giờ kỳ thi diễn ra.

Tại buổi họp tổng kết, thay mặt lãnh đạo đoàn kiểm tra của Trường ĐH Luật TP.HCM, TS Lê Trường Sơn- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Trưởng đoàn khẳng định Đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Bình Thuận.

Tại buổi họp, ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã đánh giá cao vai trò và công việc của các đoàn kiểm tra do Bộ GD&ĐT điều động hỗ trợ trong suốt kỳ thi. Đồng thời, Sở ghi nhận và tiếp thu các góp ý của đoàn kiểm tra qua công tác kiểm tra thực tế, để công tác tổ chức năm sau được tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ