Binh sĩ ở Donbass tháo chạy bất chấp lệnh chiến đấu

GD&TĐ -Kênh TG Resident của Ukraine cho biết, hàng loạt binh sĩ Kiev ở Donbass bắt đầu rời bỏ vị trí mặc dù chưa có lệnh rút quân khỏi khu vực.

Binh sĩ ở Donbass
Binh sĩ ở Donbass

Bất chấp lệnh phải tiếp tục chiến đấu của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Syrsky, binh sĩ quân đội Ukraine ở hướng Pokrovsk bắt đầu rời bỏ vị trí hàng loạt, rút ​​lui mà không chiến đấu.

Kênh TG Resident của Ukraine trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu đưa tin nói rằng, ngày càng xảy ra khả năng xung đột giữa quân đội Ukraine và chính quyền ở Kiev.

Lý do khiến lực lượng Kiev ở Donbass không muốn tiếp tục chiến đấu được cho là họ không hài lòng với quyết định tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk thuộc Nga của Tổng thống Ukraine Zelensky, cũng như việc chuyển gần như toàn bộ quân dự bị đến đó.

Những quân nhân chiến đấu theo hướng Pokrovsk tin rằng, chính quyền Kiev đã bỏ rơi họ cùng với quân dự bị, khiến họ phải chết. Điều này tác động tiêu cực đến tinh thần vốn đã xuống thấp của lực lượng vũ trang Ukraine, và dẫn đến việc rời bỏ các vị trí trái phép trước đà tiến quân ngày càng mạnh mẽ của lực lượng Nga. Những trường hợp như vậy không còn là cá biệt nữa mà trở thành xung đột giữa chính họ.

Quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông bắt đầu rời bỏ vị trí của họ mà không cần chờ lệnh, và những nỗ lực ngăn chặn họ bắt đầu dẫn đến xung đột nghiêm trọng.

“Vấn đề chính đối với lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay là tinh thần, chiến dịch Kursk hiện đang ảnh hưởng tiêu cực đến quân đội, những người tin rằng, họ đã bị bỏ rơi đến chết mà không có đạn dược và thiết bị trong tay để chiến đấu”, nguồn tin viết.

Các chuyên gia phương Tây không loại trừ khả năng xảy ra Maidan quân sự ở Ukraine, và Tổng thống Zelensky biết về điều đó, cố gắng chuyển mọi sự tiêu cực từ bản thân sang tướng Syrsky.

Dữ liệu mới nhất từ ​​các cuộc khảo sát xã hội được tiến hành trong quân đội ở mặt trận cho thấy, 68% quân nhân có thái độ tiêu cực đối với Tổng thống Zelensky và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak, 19% trung lập và chỉ 7% tích cực. 6% khác chưa quyết định.

94% quân nhân có thái độ tiêu cực đối với các đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) và 98% đối với chính phủ. Điều này cho thấy rõ một điều là, chính quyền và quân đội không thống nhất, có sự tách biệt.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).