Binh sĩ bắn hạ trực thăng bằng... tên lửa chống tăng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc sử dụng tên lửa chống tăng bắn hạ trực thăng bay thấp không phải là trường hợp cá biệt.

Binh sĩ bắn hạ trực thăng bằng... tên lửa chống tăng

Báo chí Nga cho biết, tại vùng Zaporozhye, một binh sĩ nước này đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự Ukraine bằng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM), cụ thể là khu vực gần làng Rabotino.

Thông tin này được cung cấp cho tờ báo RIA Novosti bởi Vladimir Rogov, một đại diện của phong trào “Chúng tôi cùng với nước Nga”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội trong khu vực, ông Rogov lưu ý rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên sử dụng thành công ATGM chống lại các mục tiêu trên không theo của Ukraine.

Một trường hợp tương tự xảy ra vào mùa xuân năm 2014, khi một binh sĩ với biệt hiệu “Brick” đã bắn hạ một máy bay trực thăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass.

Tờ RIA Novosti cho rằng việc bắn hạ trực thăng quân sự của đối phương bằng tên lửa chống tăng thể hiện trình độ huấn luyện cao và khả năng thích ứng của quân nhân Nga với các điều kiện thay đổi trên chiến trường.

"Việc sử dụng ATGM chống lại các mục tiêu trên không nhấn mạnh tính linh hoạt và hiệu quả của vũ khí hiện đại trong tay một binh sĩ giàu kinh nghiệm", tờ RIA Novosti kết luận.

Mặc dù vậy, phía Nga chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nhằm minh họa cho chiến công của mình, bởi vậy điều này vẫn gây ra không ít nghi ngờ.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bị tên lửa chống tăng Stugna-P Ukraine bắn hạ.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bị tên lửa chống tăng Stugna-P Ukraine bắn hạ.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, phía Ukraine đã đăng tải không ít hình ảnh cho thấy họ sử dụng tên lửa chống tăng Stugna-P để bắn hạ trực thăng tấn công Ka-52 tối tân nhất của Nga, khi chiếc máy bay lên thẳng đang phải treo tại chỗ để dẫn bắn cho ATGM của mình.

Sở dĩ có điều này là bởi tổ hợp Stugna-P được trang bị màn hình điều khiển có thiết bị ghi hình, rất thuận lợi trong việc tuyên truyền và giúp người bắn giữ khoảng cách an toàn với bệ phóng, tránh nguy cơ từ hỏa lực giáng trả.

Tên lửa chống tăng Stugna-P của Ukraine bắn hạ trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.