Biến đổi lớn ở BRICS

GD&TĐ - Ngày 24/8, Tổng thống Nam Phi cho biết lãnh đạo BRICS đã quyết định mời Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, UAE và Ả Rập Saudi tham gia nhóm.

(Từ trái sang phải) Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thượng đỉnh BRICS 2023 ở Johannesburg, Nam Phi.
(Từ trái sang phải) Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thượng đỉnh BRICS 2023 ở Johannesburg, Nam Phi.

Tư cách thành viên của các nước trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 – Tổng thống Ramaphosa nói tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi cho biết, các nhà lãnh đạo các nước BRICS tin rằng đã đến lúc sử dụng đồng nội tệ và các hệ thống thanh toán thay thế.

“Với tư cách là BRICS, chúng tôi sẵn sàng khám phá các cơ hội để cải thiện sự ổn định, độ tin cậy và công bằng của cấu trúc tài chính toàn cầu” – ông nói.

Theo ông Ramaphosa, việc kết nạp thành viên mới vào BRICS là giai đoạn đầu tiên trong quá trình mở rộng của nhóm. Các nhà lãnh đạo BRICS đã thông qua tuyên bố cuối cùng sau thượng đỉnh Johannesburg.

Tổng thống Nam Phi nói thêm rằng BRICS quan ngại về các xung đột trên thế giới và khẳng định khối này ủng hộ một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại.

Nói tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi qua video, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, “vấn đề về đồng tiền thanh toán chung là một vấn đề phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ hướng tới giải quyết những vấn đề này bằng cách này hay cách khác”.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng nước ông hoan nghênh việc mời các quốc gia mới tham gia BRICS và điều này sẽ góp phần củng cố tổ chức này.

"Ấn Độ luôn hoàn toàn ủng hộ việc tăng thành viên BRICS.

Ấn Độ luôn tin rằng các thành viên mới sẽ củng cố hơn nữa BRICS với tư cách là một tổ chức và tạo động lực mới cho những nỗ lực chung của chúng ta...

Tôi rất vui vì các nhóm của chúng ta đã cùng thống nhất về các hướng dẫn, tiêu chuẩn, tiêu chí và thủ tục mở rộng và dựa trên đó, chúng tôi đã đồng ý mời Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và UAE tham gia BRICS.

Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới các nhà lãnh đạo và nhân dân những quốc gia này” - ông Modi nói tại cuộc họp báo truyền thông tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, việc mở rộng BRICS hiện nay là sự kiện lịch sử thể hiện quyết tâm của nhóm trong hợp tác với các nước đang phát triển.

Ông Tập cho biết thêm, quyết định mở rộng BRICS đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế và lợi ích chung của các nước đang phát triển.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan cảm ơn BRICS đã chấp thuận đơn đăng ký gia nhập của nước ông.

"Chúng tôi tôn trọng tầm nhìn của lãnh đạo BRICS và đánh giá cao việc đưa UAE trở thành thành viên của nhóm quan trọng này.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục cam kết hợp tác vì sự thịnh vượng, phẩm giá và lợi ích của tất cả các quốc gia và người dân trên khắp thế giới" - ông Nahyan nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết BRICS đã nhất trí về vấn đề mở rộng và thông qua một tài liệu nêu rõ các nguyên tắc của tổ chức này.

BRICS gồm các nền kinh tế đang phát triển lớn nhất thế giới: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Khoảng 20 quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập nhóm, Đại sứ phụ trách châu Á và BRICS của Nam Phi Anil Sooklal cho biết đầu tháng này.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS do Johannesburg đăng cai tổ chức diễn ra từ 22-24/8, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM). Ảnh: Lâm Ngọc

Phá bỏ định kiến giới trong chọn nghề

GD&TĐ - Ẩn sâu trong những quyết định lựa chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai là cuộc đấu tranh thầm lặng với những định kiến giới đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.