Bí quyết học ĐH của những sinh viên xuất sắc

GD&TĐ - Là những gương mặt sinh viên xuất sắc nhất, mỗi chia sẻ dưới đây dù có điểm khác, nhưng đều cùng gặp ở việc phải dành thời gian “đủ” cho việc học

Bí quyết học ĐH của những sinh viên xuất sắc

Sinh viên Nguyễn Thị Loan - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội:

Bản thân tôi cho rằng, chịu khó tìm tòi học hỏi, không chỉ trên sách vở, mà học hỏi bạn bè, internet, thực tiễn…là vô cùng quan trọng đối với một sinh viên ĐH. 

Phải hiểu rằng, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa học ĐH và phổ thông và tự học. Bởi vậy, sinh viên cần ý thức được việc này và có cách để quản lý thời gian thật tốt.

Bên cạnh đó, không chỉ học ở thầy, chúng ta nên học từ chính bạn bè của mình. Một trong những cách học từ bạn bè tốt nhất là tham gia các câu lạc bộ của trường, vừa tiếp thu thêm tri thức, vừa để rèn luyện các kỹ năng của bản thân.

Cũng nên nghĩ đến giành thời gian nhất định để đi làm thêm để một mặt thực hành tri thức học được ở giảng đường, mặt khác học hỏi kinh nghiệm về cuộc sống.

Sinh viên Trần Thị Hải Uyên - Trường ĐH Giao thông vận tải:

Việc học đại học hoàn toàn khác với học ở phổ thông. Vậy nên những sinh viên năm nhất nếu không có phương pháp kịp thời thì sẽ rất dễ bị kết quả không như mong muốn.

Phương pháp duy nhất mà mình sử dụng là mỗi ngày ngoài giờ lên lớp dành 3 tiếng để học ở nhà đọc lại, nghĩ lại những điều thầy cô nói. Tất cả lý do để nghỉ học chỉ là ngụy biện mà thôi.

Việc học này giúp mình tích lũy kiến thức nhanh, nhớ sâu và tới khi thi sẽ không phải ôn nhiều. Đó cũng không phải là thời gian quá dài khiến sinh viên mệt mỏi chán nản. Ngoài ra phương pháp này lâu dần sẽ tạo thói quen làm chúng ta yêu việc học hơn.  

Sinh viên Nguyễn Kim Ngân - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: 

Năm nhất, khi mới vào trường, em rất bỡ ngỡ và hoang mang với môi trường và cách học rất khác với phổ thông. Thời gian lên lớp không nhiều mà lượng kiến thức cần học thì lớn hơn nhiều so với cấp 3.

Giảng viên chỉ dạy mà không quản lý việc học của sinh viên, nên chúng em rất dễ bỏ bê bài vở, nếu như không vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống.

Nhưng nhờ có buổi tọa đàm về phương pháp học tập do các thầy cô, và anh chị trong khoa tổ chức, em đã rút ra được kinh nghiệm chỉ có 2 chữ: chăm chỉ.

Học trên lớp không đủ, không hiểu thì về nhà tự đọc sách, tự học bài, hỏi bài các bạn.

Đặc biệt, nên trau dồi học tiếng Anh càng sớm càng tốt vì các tài liệu học tập chủ yếu viết bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, phải sắp xếp thời gian thật hợp lý giữa đi học, hoạt động tập thể, đi làm thêm, đi chơi và đặt ra các kế hoạch theo tuần, tháng để thực hiện đúng. Cần nghiêm khắc với bản thân thì mới hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ