Bí quyết để có món giò xào chắc, giòn sần sật

Kỹ thuật xào và đóng gói ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của món ăn này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bài viết có sự tư vấn của ông Phạm Hữu Toán, từng là một nghệ nhân làm giò có tiếng ở Thái Bình, để luôn thành công với giò xào.

Muốn giò xào giòn, người ta thường làm giò xào từ thịt thủ (với các bộ phận tai, lưỡi, mũi...), vì thế giò xào còn có tên là giò thủ. Tuy nhiên, để giảm độ mỡ, độ ngấy đồng thời tăng thêm đạm, độ ngọt cũng như giúp món ăn mềm hơn, nên pha thêm một phần thịt chân giò (thái nguyên miếng cả nạc, mỡ, bì).

Tùy khẩu vị từng người, nhưng tỷ lệ thịt thủ (nên chọn tai và lưỡi heo để đỡ mỡ) và chân giò là 6:4 hoặc 7:3 sẽ đảm bảo giò vừa giòn, vừa ngọt, vừa không bị cứng quá.

Tỷ lệ thịt và chất phụ gia (mộc nhĩ, nấm hương) là 80 - 20 

Đây là tỷ lệ phù hợp, đảm bảo giò vừa giòn vừa ngọt.

Nếu cho nhiều mộc nhĩ, nấm hương quá, khi ăn ta sẽ khó cảm nhận được hương vị thịt trong giò. Ngoài ra, nhiều mộc nhĩ cũng khiến giò không chắc, các miếng nguyên liệu khó kết dính với nhau. Ngược lại, nếu ít mộc nhĩ khiến món giò xào dễ ngấy và thiếu mất độ giòn của mộc nhĩ, nấm hương.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy, trò Trường THCS Nghĩa Thắng (Trà Giang, Quảng Ngãi). Ảnh: NTCC

Chung một niềm tin, chung một khát vọng

GD&TĐ - Trước thềm Đại hội Đảng XIV, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cả nước gửi gắm niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược của Đảng.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Sáng 16/1, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.