Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ

GD&TĐ - Hơn 20 trái bí ngô “khủng” được một quán cà phê ở TP Cần Thơ nhập về từ Đà Lạt để phục vụ khách tham quan vào mùa lễ hội Halloween sắp tới…

Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ

Mấy ngày qua, nhiều người dân, đặc biệt là HS, SV thường xuyên tìm đến chiêm ngưỡng những trái bí ngô khổng lồ được trưng bày ở quán cà phê Coffee A trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hiện tại quán cà phê đang trưng bày hơn 20 trái bí ngô với nhiều kích cỡ, trọng lượng khác nhau. Trong đó trái nhỏ nhất nặng hơn 20kg, trái to nhất nặng hơn 70kg.

Điều đặc biệt nơi đây trưng bày nhiều loại bí ngô khác nhau, có trái màu trắng, vàng, đỏ trông rất đẹp mắt.

Theo người quản lý quán cà phê cho biết: Dàn bí ngô khủng này được nhập hàng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đem về Cần Thơ để phục vụ khách nhân dịp Halloween sắp tới.

Để có được những trái bí ngô khủng này, một chủ vườn ở Đà Lạt phải bỏ công trồng, chăm sóc rất công phu. Ban đầu chủ vườn trồng bí ngô do không có kinh nghiệm nên thất bại 2 năm liên tiếp. Lý do là bí ngô bị rụng cuốn và không đạt kích cỡ tiêu chuẩn.

Đến nay quán đã nhập về hơn 20 trái và được bố trí trong không gian quán để khách vào tham quan và chụp hình. Mỗi trái bí ngô có thể trưng bày rất lâu, có khi lên đến 3 - 4 tháng vẫn còn nguyên vẹn. 

Đây là những hình ảnh của những trái bí ngô “khủng”:

Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 1Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 2Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 3Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 4Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 5Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 6Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 7Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 8Bí ngô “khủng” xuất hiện ở Cần Thơ ảnh 9

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.