Thế nhưng, chỉ một ngày sau, Bộ Nội vụ Iraq lại xác nhận người phụ nữ này không phải là vợ của thủ lĩnh IS. Vậy Saja al-Dulaimi thực sự là ai và liệu cô ta có thể tiết lộ thông tin về hoạt động bên trong của nhóm khủng bố này?
Nhiễu thông tin
Theo giới chức an ninh Lebanon, người phụ nữ bị bắt trên là Saja al-Dulaimi khi cô ta cùng ba người con (hai trai và một gái) đang cố vượt biên từ Syria vào Lebanon bằng chứng minh thư giả.
Báo Al-Monitor dẫn lời giới chức Lebanon khẳng định, Saja al-Dulaimi chính là đệ nhất phu nhân của thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS. “Đây không phải là lần đầu tiên cái tên Saja al-Dulaimi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Cô ta nằm trong diện nghi vấn bị điều tra từ đầu năm nay”, Al-Monitor dẫn lời một quan chức an ninh Lebanon cho hay.
Để bổ sung thêm chứng cứ về mối ràng buộc giữa Saja al-Dulaimi và thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Nohad Machnouk nhấn mạnh, Saja al-Dulaimi từng kết hôn ba lần và thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi là chồng thứ hai của cô.
“Hai người cưới nhau cách đây 6 năm, chung sống chỉ ba tháng và có một cô con gái. Các mẫu DNA của Abu Bakr al-Baghdadi mà chính quyền I-rắc gửi cho Lebanon hồi đầu tuần trùng với mẫu được lấy từ cô con gái của Saja al-Dulaimi” - Ông Nohad Machnouk nhấn mạnh.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Bộ Nội vụ Iraq lại phản bác thông tin từ phía Lebanon đưa ra. Theo cơ quan này, Abu Bakr al-Baghdadi có hai người vợ là Asma Fawzi Mohammed Saja al-Dulaimi và Israa Rajab Mahal Al-Qaisi.
Tuy nhiên, những đặc điểm của người phụ nữ bị bắt ngày 2/12 lại không trùng khớp với hai bà vợ này. "Abu Bakr al-Baghdadi không có người vợ nào mang tên Saja al-Dulaimi cả" - CNN dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq.
Theo cơ quan này, Saja al-Dulaimi là công dân mang quốc tịch I-rắc, đã tới Syria trước khi tới Lebanon. Cô ta không phải là vợ của Abu Bakr al-Baghdadi mà là em gái của Omar Abdul Hamid al-Dulaimi, nghi phạm khủng bố đang bị giam giữ tại Iraq.
Trong khi đó, có thông tin lại cho rằng, Saja al-Dulaimi từng bị chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt giữ nhưng dưới cái tên Saja Khalaf.
Tháng 3/2014, cô này được trả tự do cùng khoảng 150 phụ nữ khác trong một vụ trao đổi con tin với nhóm Mặt trận Nusra. Tổ chức này một mực yêu cầu phải có người phụ nữ này trong danh sách trao đổi và sẵn sàng hủy mọi cuộc đàm phán vì lợi ích của cô ta.
"Cơ quan an ninh Syria đã phát hiện ra rằng, Saja Khalaf thật ra chính là Saja al-Dulaimi. Nhóm Mặt trận Nusra sẵn sàng kết thúc mọi cuộc thảo luận nếu không đổi được cô ấy. Cô ta không có vẻ là một chiến binh. Ở độ tuổi ngoài 20, cô ta giấu một vẻ đẹp tuyệt trần đằng sau tấm mạng che mặt", một nguồn tin tình báo tiết lộ.
Trước những thông tin trên, IS chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Một số thành viên của tổ chức này cũng đã phủ nhận việc vợ của thủ lĩnh bị bắt trên các trang mạng xã hội.
"Con át" cung cấp thông tin
Giới phân tích nhận định, nếu người phụ nữ bị bắt giữ đúng là Saja al-Dulaimi thì đây là “món quà vô giá” đối với liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.
Đây sẽ là “con át” giúp Lầu Năm Góc có thể thu được nhiều thông tin tình báo về IS. "Chúng ta sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn vào hành động của Abu Bakr al-Baghdadi ở bên trong tổ chức" - CNN dẫn lời nghị sĩ A-đam Xsíp-phơ, thành viên Đảng Dân chủ ở Caliphonia (Mỹ).
Tuy nhiên, không phải ai cũng đặt niềm tin vào việc người phụ nữ nghi là vợ của thủ lĩnh IS có thể cung cấp những thông tin giá trị về tổ chức này, kể cả khi cô này thật sự là vợ của Abu Bakr al-Baghdadi.
“Trước đây, Mỹ từng bắt giữ vợ của An Da-ca-uy, thủ lĩnh Al Qaeda ở Iraq, nhưng họ chỉ lấy được rất ít thông tin từ người phụ nữ này”, tờ Thời báo New York tiết lộ.
Trong khi việc xác định Saja al-Dulaimi có phải là vợ của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi không còn đang rất mơ hồ thì một số nguồn tin tiết lộ rằng, vụ bắt giữ phụ nữ trên là một phần trong nỗ lực của chính quyền Lebanon nhằm bảo đảm thành công cho một thỏa thuận trao trả tự do đối với 27 binh sĩ quân đội nước này từng bị nhóm khủng bố Mặt trận Nusra và IS bắt giữ trong các cuộc giao tranh ở thị trấn Ác-xan, gần biên giới với Syria.
"Người phụ nữ ấy quan trọng với chúng, còn các binh sĩ quan trọng hơn nhiều đối với chúng ta" - Một quan chức an ninh Lebanon giấu tên cho hay.