Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa được Hiệp hội Suy tim châu Âu (Heart Failure Association – HFA), thuộc Hội Tim mạch châu Âu (European Society of Cardiology – ESC), công nhận là Trung tâm Chăm sóc Chất lượng Suy tim (HFA Quality of Care Centre) và đạt chứng nhận ICARe-HF ở mức Trung tâm Chuyên biệt (Specialised Centre).
Đây là chứng nhận quốc tế uy tín, ghi nhận chất lượng chăm sóc, điều trị và quản lý người bệnh suy tim dựa trên những tiêu chuẩn chuyên môn của châu Âu.
Mức Specialised Centre là cấp độ đánh giá dành cho các trung tâm có năng lực triển khai chuyên sâu trong quản lý và điều trị suy tim.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, việc đạt chứng nhận này gắn với nhiều yêu cầu về chuyên môn và tổ chức chăm sóc người bệnh.
Trong đó, Khoa Nội Tim mạch thực hiện chuẩn hóa điều trị, áp dụng các hướng dẫn thực hành lâm sàng mới nhất của ESC trong chẩn đoán, điều trị nội khoa và theo dõi người bệnh ngoại trú. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch và điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về quản lý suy tim.
Mô hình chăm sóc được triển khai theo hướng toàn diện, quản lý người bệnh xuyên suốt từ giai đoạn nằm viện đến sau xuất viện, tái khám, phục hồi chức năng và giáo dục sức khỏe, qua đó góp phần hạn chế tái nhập viện và giảm nguy cơ tử vong.
Chứng nhận là dấu mốc quan trọng, ghi nhận năng lực chuyên môn của Khoa Nội Tim mạch trong điều trị, quản lý suy tim; đồng thời khẳng định nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong việc chuẩn hóa quy trình chăm sóc người bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Điểm nổi bật trong mô hình quản lý suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là chăm sóc liên tục, toàn diện và lấy người bệnh làm trung tâm, bắt đầu từ khi nhập viện và tiếp tục sau khi xuất viện.
Người bệnh suy tim có phân suất tống máu (EF) dưới 50% được tư vấn tham gia chương trình quản lý suy tim. Bên cạnh điều trị theo phác đồ, người bệnh và gia đình được hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách, theo dõi cân nặng, mạch, huyết áp, chế độ ăn uống, sinh hoạt và nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh diễn biến nặng.
Sau 2 năm triển khai, mô hình Quản lý suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã quản lý gần 1.000 người bệnh, bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Người bệnh được trang bị kiến thức tốt hơn về bệnh, nâng cao khả năng tuân thủ điều trị; số lần nhập viện do suy tim giảm, chất lượng cuộc sống được cải thiện.
Suy tim là bệnh lý mạn tính phức tạp, đòi hỏi điều trị lâu dài và theo dõi liên tục, với sự phối hợp của nhiều giải pháp, từ sử dụng thuốc, điều chỉnh lối sống đến các phương pháp can thiệp hoặc thiết bị hỗ trợ khi có chỉ định. Vì vậy, quản lý người bệnh xuyên suốt, đặc biệt trong giai đoạn sau xuất viện, có vai trò quan trọng trong duy trì hiệu quả điều trị và hạn chế các đợt bệnh nặng lên.
Việc được công nhận là HFA Quality of Care Centre – ICARe-HF Specialised Centre đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào nhóm số ít các trung tâm, bệnh viện trong nước đạt chứng nhận này.
Đây là sự ghi nhận của Hiệp hội Suy tim châu Âu đối với chất lượng chăm sóc, năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý người bệnh suy tim của Bệnh viện theo chuẩn mực quốc tế.