Bế mạc Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV

Bế mạc Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV

(GD&TĐ) - Sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi và nhiệt tình, chiều nay 2/12 tại sân vận động trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV năm 2011. Tới dự Lễ bế mạc có TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL), cùng đông đảo lãnh đạo các trường, huấn luyện viên, vận động viên tham gia Đại hội...

Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV trao phần thưởng cho các VĐV xuất sắc nhất của môn bóng đá tại Đại hội
Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV trao phần thưởng cho các VĐV xuất sắc nhất của môn bóng đá tại Đại hội

Đại hội Thể thao SV toàn quốc là hoạt động thể thao truyền thống của SV, HS các trường ĐH và chuyên nghiệp được tổ chức 4 năm một lần, nhằm thực hiện mục tiêu GD toàn diện trong giai đoạn đổi mới GD. Đồng thời, Đại hội cũng nhằm đánh giá chất lượng GD thể chất, phong trào quần chúng tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong nhà trường, góp phần phát triển hài hoà kiến thức với thể chất và nhân cách người SV. Hơn thế, Đại hội Thể thao SV còn là một ngày hội tụ lớn của thầy trò nhằm tăng cường sự gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong mỗi nhà trường. Cũng như để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và hướng mọi hoạt động của nhà trường vào sự nghiệp đổi mới GD - ĐT, trước chủ trương “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” mà Chính phủ và Bộ GD&ĐT đang phát động.
Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV này cũng như những lần trước đã được tiến hành thi đấu ở 3 cấp là: Cấp cơ sở trường, khu vực trường và toàn quốc bao gồm 8 môn thể thao phổ cập trong nhà trường: và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thi đấu ba môn và kết thúc hai môn là: Bóng chuyền - vòng loại tại 6 khu vực từ tháng 6 đến 10/9/2011, vòng chung kết diễn ra tại TP.HCM từ ngày 01/10/2011 và kết thúc ngày 10/10/2011; Taekwondo - Từ 05 và kết thúc ngày 10/10/ 2011 tại Trường đại học Bình Dương. Bóng đá VTC tranh cúp Audition 2- vòng loại được tổ chức tại 9 khu vực từ tháng 8 và vòng chung kết sẽ được thi đấu trong thời gian diễn ra Đại hội. Những môn còn lại như: Bóng rổ và Cờ vua được thi đấu tại Nhà thi đấu trường ĐH Bách khoa Hà Nội; bóng bàn – thi đấu tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Cầu lông, Điền kinh và Thể thao quốc phòng được thi đấu tại trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Đại hội lần này so với lần thứ IV có ít hơn về số lượng vận động viên, nhưng qua những gì được theo dõi trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, chúng tôi có thể đánh giá rằng chất lượng chuyên môn ở Đại hội lần IV này đã được nâng lên rất nhiều. Nhất là ở một số môn thi đấu như: Bóng đá tranh cúp VTC Cup – Audition 2, rổ, bóng bàn, cờ vua và đặc biệt là điền kinh..., tuy chỉ là VĐV không chuyên nhưng họ đã thể hiện được sự  “chuyên nghiệp” của mình.

Điều đó được đánh giá qua BTC và những người đã từng tham gia, theo dõi qua những kỳ đại hội trước là ở lần Đại hội này có đến trên 90% số trường ĐH và chuyên nghiệp đã tổ chức tập luyện và hoạt động thi đấu thể thao từ 3 - 5 môn trở lên. Hơn thế, nhiều trường có điều kiện còn tổ chức hẳn một Đại hội Thể thao cấp trường như: ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên, ĐH TTDTT Bắc Ninh, ĐH TDTT Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Dân lập Hải Phòng...

Đại diện BTC tặng cờ và phần thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các  Hội Thể thao ĐH&CN đạt thành tích tại Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV – 2011
Đại diện BTC tặng cờ và phần thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các Hội Thể thao ĐH&CN đạt thành tích tại Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV – 2011

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV – Tổng thư ký Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam – Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội lần này so với những lần Đại hội trước, về chuyên môn cũng như công tác tổ chức đã được nâng lên rất nhiều cả về chất và lượng. Các em SV đã thể hiện được sức mạnh của thể thao học đường thông qua các giải đấu phong trào được tổ chức thường niên khác. Điều đó chứng tỏ SV của chúng ta đã và đang thấm nhuần cuộc vận động rèn luyện thân thể, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn thế, thông qua những giải đấu phong trào này chúng ta cũng đã lựa chọn, tìm ra được những vận động viên xuất sắc nhất để đại diện cho học sinh, SV Việt Nam tham dự các hoạt động lớn của thể thao quốc gia, khu vực và thế giới...

Kết quả, bảng tổng sắp cuối cùng của Đại hội Thể thao SV toàn quốc lần thứ IV, Nhất toàn đoàn thuộc về Hội thể thao ĐH&CN TP Hồ Chí Minh, Nhì thuộc về Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội, Ba thuộc về Hội Thể thao ĐH&CN Đà Nẵng, thứ Tư thuộc về Nam đồng bằng Bắc bộ, thứ Năm thuộc về Hội Thể thao ĐH&CN Hải Phòng… và đứng cuối cùng là Hội Thể thao ĐH&CN Cửu Long Giang.

Theo đơn vị trường: Nhất thuộc về trường ĐH TDTT Bắc Ninh với 29 HCV, 27 HCB và 17 HCĐ; Nhì thuộc về trường ĐH TDTT TP HCM với 15 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ; Ba thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng với 12 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ; tiếp theo là các trường ĐH SP TP HCM, trường CĐ SP Hà Nam, ĐH Hải Phòng, ĐH SP TDTT TP HCM, ĐH SP HN, ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM, ĐH Nông nghiệp HN, ĐH SP TDTT HN, CĐ SP Huế, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quốc gia HN, ĐH Thái Nguyên, ĐH Bình Dương, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH SP KT Hưng Yên, ĐH Sài Gòn…

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ